Thứ bảy, 18/05/2024, 15:52 [GMT+7]

Thêm điểm sáng trong quan hệ Việt - Mỹ

Thứ hai, 20/07/2015 - 10:00'
Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma đã mở ra một chương mới nhiều hứa hẹn tươi sáng trong quan hệ giữa hai nước.

 

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nghe giới thiệu về sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Jabil ở thung lũng Xi-li-côn (Mỹ).

Liền sau đó, chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, tại một số thành phố bờ Tây và bờ Đông (Hoa Kỳ) như một minh chứng thực tế, khẳng định sự thành công tốt đẹp chuyến thăm của người đứng đầu Đảng ta đến đất nước Tây bán cầu này. Những tình cảm đọng lại, các chương trình hợp tác được ký kết giữa Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh với một số địa phương, đối tác của Hoa Kỳ nơi đoàn đến, như viên gạch đặt nền móng trên chặng đường mới trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tín hiệu báo điềm lành

Hơn năm ngày thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Từ các thành phố Xan Phran-xi-xcô, Xa-cra-men-tô, đến các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học, ở đâu Đoàn cũng được đón tiếp thân tình, cởi mở. Tại bang Ca-li-pho-ni-a, nơi có khá đông cộng đồng người Việt Nam, trong cuộc gặp với Đoàn và đồng chí Lê Thanh Hải, Thống đốc bang E.Brao cho rằng "chuyến thăm của Đoàn là tín hiệu báo điềm lành". Từ chỗ hai bên là cựu thù, nay ngồi lại cùng nhau bàn chuyện hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đôi bên cùng có lợi. Đây là lần đầu một Thống đốc bang Ca-li-pho-ni-a - bang có nền kinh tế đứng thứ tám thế giới, tiếp đoàn đại biểu đại diện cho Việt Nam trọng thị và chu đáo. Ngài Thống đốc hy vọng rằng, bang Ca-li-pho-ni-a và TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại, khoa học, giáo dục và nhất là trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Đồng chí Lê Thanh Hải đồng tình với quan điểm của Thống đốc bang Ca-li-pho-ni-a, là các nhà lãnh đạo trước đây của Hoa Kỳ đã bỏ lỡ thời cơ hợp tác giữa hai nước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đề nghị hai bên hợp tác toàn diện vào năm 1945. Hiện nay, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tiềm năng và quan hệ hợp tác giữa hai địa phương rất phong phú. TP Hồ Chí Minh quan tâm và mong muốn hợp tác về đầu tư, thương mại, công nghệ cao, giáo dục,... là những lĩnh vực thế mạnh của Ca-li-pho-ni-a.

Tại thành phố Xan Phran-xi-xcô, cuộc gặp với Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh diễn ra trong tình hợp tác hữu nghị; hai bên ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2015-2020, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đầu tư, thương mại, công nghệ cao. Tại buổi hội đàm diễn ra trước lễ ký kết, Thị trưởng TP Xan Phran-xi-xcô, ông E.Li, đã bày tỏ sự cảm phục trước tầm nhìn của lãnh đạo hai thành phố khi quyết định vượt qua những định kiến để ký kết quan hệ hữu nghị 20 năm trước, và khẳng định việc thiết lập quan hệ đó đã mang lại lợi ích chung của cả hai bên, tạo cầu nối cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Ông E.Li cũng khẳng định, trong khả năng của mình, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đưa quan hệ hữu nghị với thành phố kết nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Sau đó, buổi Gala Diner kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố với các chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm nét văn hóa dân tộc như một sự kết nối, cùng nhau vượt qua mọi khác biệt.

Ở TP Xa-cra-men-tô, thủ phủ bang Ca-li-pho-ni-a, trong buổi làm việc với Đoàn, Phó Thị trưởng thành phố A.Oa-ren đã cùng thảo luận các vấn đề như tăng cường hiểu biết, truyền tải thông tin trung thực và khách quan về Việt Nam. Phó Thị trưởng khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đã làm thay đổi căn bản những mường tượng, suy nghĩ của ông về đất nước và con người Việt Nam trước đây, vì thế, ông quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa TP Xa-cra-men-tô với TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lê Thanh Hải đã gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam, các doanh nhân Việt kiều tại TP Xan Phran-xi-xcô, thông tin về tình hình kinh tế đất nước và TP Hồ Chí Minh; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi bà con kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc; luôn trân trọng, đón chào các nhà đầu tư, nhất là các doanh nhân Việt kiều. Hơn mười năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thành phố có nhiều cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, miễn thị thực, sở hữu nhà ở, bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch, xuất - nhập cảnh, đăng ký lưu trú, tăng thời gian cấp thị thực cho kiều bào về thăm thân nhân lên 12 tháng, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết cho bà con kiều bào.

Mở rộng hợp tác đầu tư, đôi bên cùng có lợi

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh là sự kết nối, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, cụ thể hóa các chương trình ký kết đã nêu trong Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vừa được thông qua ngay trước đó, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng ta. Chuyến thăm góp phần củng cố sự tin cậy về chính trị và chính đó là yếu tố để đẩy mạnh hợp tác về đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại, đôi bên cùng có lợi. Nhiều chương trình ký kết đầu tư, nhiều văn bản ghi nhớ được hai bên cam kết thực hiện hiệu quả. Đó là cơ hội vàng để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào TP Hồ Chí Minh, nhất là đối với các lĩnh vực công nghệ cao đang được thành phố ưu tiên phát triển. Đoàn đã trực tiếp đến mời gọi đầu tư tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ ở thung lũng Xi-li-côn, như Apple, Google, Jabil, Intel. Theo đó, Tập đoàn Jabil ký thỏa thuận với Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, đầu tư thêm 500 triệu USD; Tập đoàn Intel ký bản ghi nhớ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao,... Tại các buổi làm việc, ký kết, đồng chí Lê Thanh Hải cam kết mạnh mẽ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào thành phố; và sẽ luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng nữa được ký kết trong chuyến thăm này của Đoàn là hợp tác trong giáo dục bậc đại học. Đây là một lĩnh vực được ưu tiên trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là sau khi Trường đại học Phun-brai Việt Nam được trao giấy chứng nhận đầu tư trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đồng chí Lê Thanh Hải, thành viên chính thức của Đoàn cùng tham dự.

Tại bờ Tây, Đoàn đã thăm hai trường đại học nổi tiếng là UC Bơ-kilây và UC Đa-vít. Bản ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Ca-li-pho-ni-a Bơ-ki-lây khẳng định sự hợp tác giữa hai trường thời gian qua có nhiều thành công, hai bên mong muốn sẽ tăng cường hợp tác, nhất là trong nghiên cứu năng lượng sạch và vật liệu thân thiện môi trường,...

Đoàn đã thăm Đại học Ha-vớt và nghe các giáo sư báo cáo chuyên đề về "Năng lực cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh". Theo các giáo sư, Chương trình Việt Nam tại Đại học Ha-vớt, TP Hồ Chí Minh lọt vào bản đồ các thành phố lớn có sức thu hút cao trên thế giới, nhưng trong số đó thứ hạng của thành phố vẫn ở vị trí khá thấp. Một số tiêu chí như mức độ phát triển tài chính không hoàn toàn chủ động, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan. Hạ tầng cơ sở, hiệu lực thể chế và giáo dục là các biến số thuộc về chính sách của thành phố, có thể kiểm soát được. Độ sẵn sàng về kỹ thuật số có thể được cải thiện đáng kể nếu nâng cao chất lượng giáo dục đại học và chất lượng quản lý nhà nước... Đồng chí Lê Thanh Hải đánh giá, cuộc tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc các cơ quan hữu quan của thành phố sẽ có các cuộc trao đổi cụ thể với những giáo sư đầu ngành của Ha-vớt chung quanh các vấn đề về phát triển của thành phố.

Cũng như tại Trường đại học UC Đa-vít, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải "đặt hàng" các giáo sư Đại học Ha-vớt những vấn đề nóng về sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trong quy hoạch phát triển, kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, trong đó có nghiên cứu cách ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Chuyến công tác của Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh tại bờ Tây và bờ Đông đã mở rộng quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương, các đối tác của Hoa Kỳ, góp phần hiện thực hóa, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

 

Theo NGUYỄN VĂN/nhandan/Thứ hai, 20/07/2015 - 04:02 AM (GMT+7)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...