Thứ sáu, 10/05/2024, 08:19 [GMT+7]

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Thứ tư, 29/04/2020 - 05:47'
Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lai Châu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là tiền đề, động lực để nhiệm kỳ tới tiếp tục xây dựng thành phố phát triển theo hướng đô thị loại II.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vương Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu cho biết: “Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ thành phố đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung kiện toàn bộ máy cán bộ, tổ chức học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa để thực hiện, kịp thời đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống. Nhất là tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tạo được sự đồng lòng của cán bộ, Nhân dân các dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt nghị quyết, nhiều chỉ tiêu vượt cao như: dịch vụ - thương mại, nông - lâm - thủy sản, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách trên địa bàn…”.
Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố xây dựng Chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa với việc chuyển đổi diện tích canh tác hiệu quả thấp sang trồng chè, cây ăn quả, hoa có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm, hình thành các khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Đến nay, thành phố đang duy trì sản xuất 340ha lúa chất lượng, sản lượng lương thực có hạt trên 6.544 tấn, đặc biệt đã chuyển đổi đất trồng lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng hoa. Chú trọng tăng vụ, xây dựng khu sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao như: chè, cây ăn quả, cây mắc-ca, hoa...; phát triển trên 40 mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 356 tỷ đồng, vượt 4,7% mục tiêu nghị quyết; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 đơn vị diện tích đạt 118 triệu đồng/năm, bằng 148% mục tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng/năm.

Nông dân xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) phát triển rau màu.

Nông dân xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) phát triển rau màu.

Nhận thấy trồng hoa mang lại thu nhập cao, mấy năm trở lại đây nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng hoa chất lượng cao như: hoa hồng, hoa ly, hoa lan… Từ trồng hoa không ít hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng. Điển hình như anh Lê Xuân Khương, tổ 21 (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) là một trong những hộ thành công từ mô hình trồng hoa hồng. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn hoa hồng của gia đình, thực sự ấn tượng với hàng nghìn bông hồng ngoại đủ màu đang đua nhau khoe sắc. Chia sẻ với chúng tôi anh Khương tâm sự: “Với niềm đam mê trồng hoa hồng, năm 2016 tôi quyết định xin nghỉ việc ở ngân hàng, về nhà trồng hoa hồng. Trên diện tích 5.000m2 trồng 1.000 chậu hồng ngoại, hơn 400 chậu hồng cổ các loại. Từ bán các loại hồng ngoại, hồng cổ mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng. Thấy hoa hồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tháng 10/2019 tôi tiếp tục thuê hơn 3,6ha đất ở xã San Thàng để trồng hoa hồng. Với số vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, hiện vườn hồng có 60.000 gốc hồng đỏ, 20.000 gốc hồng ngoại. Dự tính mỗi năm thu nhập hơn 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng”.
Để đô thị ngày càng xanh, đẹp, thành phố huy động các nguồn lực tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương được đưa vào trồng tại các xã: Nậm Loỏng, San Thàng như: lát, dổi xanh, sơn tra… Đồng thời, triển khai trồng cây dược liệu, lâm sản dưới tán rừng, thực hiện tốt chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ vậy, tỷ lệ che phủ rừng đạt 28,1%, đạt 100,4% mục tiêu nghị quyết.
Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và các thành phần kinh tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng các điểm du lịch: Khu lâm viên, chợ phiên San Thàng, bản văn hóa dân tộc Mông gắn với hệ thống hang động bản Gia Khâu 1. Duy trì, phát triển các đội văn nghệ dân tộc Mông, Thái, Giáy, các lễ hội truyền thống: Tú Tỉ, Grâuk Taox… Phối hợp xây dựng các tour du lịch, tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch để thu hút du khách. Giai đoạn 2016 - 2020, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 557.800 lượt, doanh thu 1.175 tỷ đồng.
Thành phố cũng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ; giai đoạn từ năm 2016 đến nay, đầu tư 133 dự án, vốn đầu tư 693 tỷ đồng. Ðẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, phát triển các dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, 100% tổ dân phố, bản có quy ước, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, 97% hộ gia đình, 98% bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; 66% tuyến phố đạt tuyến phố văn minh. Đặc biệt có 2 phường: Đoàn Kết, Tân Phong đạt chuẩn văn minh đô thị, xã San Thàng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2 tuyến phố đạt tuyến phố kinh doanh văn minh. Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...