Thứ hai, 20/05/2024, 01:36 [GMT+7]

Việc làm thiết thực thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ ba, 16/10/2012 - 09:08'
13 ngày trước khi có sự kiện kỷ niệm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2012), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã có Công văn số 2091-CV/UB KT TW kính gửi các ban Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thông báo việc không tổ chức mít-tinh, tiếp khách và các hoạt động khác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như các cơ quan thường trực ở các khu vực trong cả nước nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc làm đó là thiết thực nhằm loại bỏ những hoạt động nghi lễ mang tính hình thức, gây lãng phí thời gian, công sức, tiền của mà ai cũng biết nhưng vẫn cứ phải làm chỉ vì "chả nhẽ" (!)

Từ trung tuần tháng 10 hằng năm, sẽ có nhiều ngày kỷ niệm truyền thống của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy đảng các cấp. Việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ động thông báo không tổ chức mít-tinh, tiếp khách, gặp mặt là sự chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-7-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) "Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận vinh dự Nhà nước và hình thức khen thưởng cao". Tương tự, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Hội Nông dân Việt Nam và nhiều cơ quan khác cũng có công văn thông báo không tổ chức mít-tinh, tiếp khách nhân Ngày truyền thống. Đây là biểu hiện sự gương mẫu của cấp trên đối với cấp dưới và đây cũng là sự đi trước một bước để các bộ, ngành noi theo. Nội dung công văn của các Ban Đảng T.Ư và Hội Nông dân Việt Nam đã được các "nơi nhận" đồng tình ủng hộ. Khi đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thì càng phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách nghiêm ngặt.

Thiết nghĩ, đối với ngày truyền thống của các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở, thay vì tổ chức mít-tinh, tiếp khách, gặp mặt truyền thống tại cơ quan, trụ sở, cần tăng cường cán bộ xuống tận chi đoàn, chi hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mình, để nâng cao ý thức trách nhiệm của những cán bộ làm công tác Đảng và công tác Hội.

Việc đổi mới tổ chức hoạt động kỷ niệm truyền thống rất phong phú và đa dạng, miễn là tổ chức và cá nhân có thật sự nghiêm túc chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, lấy hiệu quả thiết thực làm mục tiêu cho hoạt động hay không. Vì rằng, dư địa để triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức các ngày kỷ niệm, đón và nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao còn rất lớn.

Theo PHẠM ĐẠO VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...