Thứ sáu, 17/05/2024, 04:30 [GMT+7]
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Xứng đáng với niềm tin của cử tri

Thứ tư, 19/05/2021 - 15:31'
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 Quốc hội khóa XIV đã dần khép lại, để qua cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ mở ra một nhiệm kỳ mới. Các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu làm nên thành công chung của Quốc hội, góp phần quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo thêm nguồn lực mới để Lai Châu phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu gồm 6 người, cùng với 4 đồng chí là những đại diện ưu tú của địa phương còn có 2 đồng chí công tác tại các cơ quan của Trung ương. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Cùng với nhiệt huyết, trách nhiệm thì việc thông thạo địa bàn, am tường về địa phương là những thuận lợi cơ bản giúp Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Khẳng định vai trò, vị trí trước Quốc hội, hoàn thành trọng trách với cử tri. Qua các buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, lĩnh vực quan trọng, giúp tỉnh ta có thế, lực mới tạo bước bứt phá. Tại các phiên làm việc chính thức, làm việc theo tổ và tiếp xúc hành lang bên lề các kỳ họp Quốc hội, các thành viên của Đoàn đã nêu ý kiến, tranh thủ sự ủng hộ để thu hút các chính sách trong bảo vệ phát triển rừng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, điện, trường lớp học”.
Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Đoàn cũng thường xuyên kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ưu tiên tăng bố trí nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Những ý kiến tầm chiến lược, mang theo ý Đảng, sự mong đợi của bà con đồng bào dân tộc và cử tri Lai Châu đã được Quốc hội chấp nhận và cụ thể hóa thành các nghị quyết quan trọng, khẳng định sự đúng đắn, phát huy hiệu quả. Sau quá trình triển khai thực hiện, đời sống người dân Lai Châu từng bước được nâng cao mọi mặt, tỷ lệ che phủ rừng năm sau cao hơn năm trước và tỷ lệ hộ nghèo được đẩy lùi từ 23,91% (năm 2015) xuống còn 16,49% (năm 2020) là những minh chứng rõ nét, sinh động trong thực tiễn.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội trường trong phiên họp chính thức của Quốc hội.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội trường trong phiên họp chính thức của Quốc hội.

Tham gia các dự án xây dựng luật, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã tổ chức 28 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia vào 41 dự án luật; gửi 53 dự án luật; đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và cộng tác viên xây dựng luật tham gia ý kiến, tổng hợp ý kiến vào 90 lượt dự án luật, dự thảo nghị quyết báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thẩm tra của Quốc hội đúng thời gian quy định.
Theo đồng chí Chu Lê Chinh - ĐBQH tỉnh: Hoạt động tham gia xây dựng luật được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú. Đoàn lựa chọn một số dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến nhiều đối tượng giám sát, khảo sát thực tế. Đối tượng tham gia ý kiến vào dự án luật được mở rộng thể hiện tính dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.
Giữ lời hứa trước cử tri và thực hiện kế hoạch hoạt động của Quốc hội, thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động giám sát. Trong đó, nhiều cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào các vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của tỉnh và một số vấn đề mang tính thời sự được dư luận, cử tri quan tâm. Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 14 cuộc giám sát chuyên đề: giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát quy hoạch mạng lưới trường lớp học; giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ giai đoạn 2014 - 2018… Qua đó, đã đánh giá xác thực tình hình thực hiện, chỉ ra những hạn chế vướng mắc, bất cập kịp thời phản ảnh tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng ở địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các vị đại biểu cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát, báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị, kết luận sau giám sát, khảo sát. Trong công tác giám sát thời gian qua đã có sự phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội…
Gần dân, sát cử tri và hướng các đợt tiếp xúc cử tri tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tái định cư, vùng bị ảnh hưởng thiên tai; Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri tại 155 điểm, với hơn 20 nghìn lượt cử tri tham dự. Qua đó, các đại biểu gặp gỡ, tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị; nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri để tổng hợp, xem xét gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và kịp thời giải đáp. Ngoài ra còn tuyên truyền những nội dung thuộc thẩm quyền và đôn đốc các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết kịp thời nhiều nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của bà con. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức một số cuộc đối thoại trực tiếp và thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân được Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị được giải quyết kịp thời, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân, cử tri với Quốc hội.
Nắm rõ tình hình thực tiễn, nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, tập trung trí tuệ, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại các kỳ họp của Quốc hội ngày càng nâng cao hiệu quả. Đã có gần 300 lượt đại biểu tham gia ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường, tham gia phát biểu thảo luận tại tổ. Các ý kiến đảm bảo tính lý luận, sát thực tiễn mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiêm túc tiếp thu, giải trình, xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì nhiều buổi làm việc các bộ, ngành, tập đoàn, các cơ quan hữu quan, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn cho tỉnh. Nhờ đó, đã bố trí được nguồn vốn đầu tư dự án nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu; đầu tư hệ thống truyền tải điện, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh và đầu tư điện lưới cho vùng cao. Bảo vệ các danh mục của tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đã có 131 dự án được đầu tư, tổng nguồn vốn 3.656.221 triệu đồng...
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, qua đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đại biểu với khó khăn đặc thù của tỉnh vùng cao biên giới. Những nghĩa cử ấy đã giúp không ít điểm trường vượt khó, hộ khó thoát nghèo, bản xa có thêm niềm vui mới. Giữ trọn niềm tin với cử tri và làm tròn trách nhiệm trước Đảng, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã có một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn. Thành công của Đoàn có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các địa phương; sự tin yêu của các cử tri và Nhân dân đã tiếp thêm động lực để Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...