Thứ tư, 08/05/2024, 05:43 [GMT+7]

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Thứ tư, 21/01/2015 - 09:58'
(BLC) - Phương châm tuyên truyền của anh Lò Văn Phên - cán bộ chuyên trách dân số xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) với bao vất vả, khó khăn, nhưng anh Phên luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những ngày đầu anh tham gia  công tác dân số của xã, người dân còn nhiều quan niệm lạc hậu như: sinh con trai để nối dõi, nhiều con mới có nhiều người đi làm nương. Địa bàn phụ trách rộng, đường đi vào các bản hầu hết là đèo dốc, hẹp; dân cư sống rải rác và có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên bất đồng ngôn ngữ. Anh luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi nhận thức của người dân trong việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Vốn là người bản địa, anh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con, nắm bắt kịp thời tình hình biến động dân cư. Anh tích cực trau dồi trình độ chuyên môn bằng cách tìm hiểu qua sách báo, học tập những tấm gương điển hình trong công tác dân số, tham gia các lớp tập huấn; sắp xếp công việc khoa học.

Anh Lò Văn Phên vận động người dân bản Hát Mé (xã Mường Mô) thực hiện KHHGĐ. 

Để tuyên truyền đạt hiệu quả, anh thực hiện phương châm “đi từng ngõ gõ từng nhà”. Kết hợp truyền thông trực tiếp thông qua các buổi họp bản, phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu video. Bên cạnh đó, anh đến những hộ sinh nhiều con, có ý định tảo hôn, kết hôn cận huyết thống tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; vận động, hướng dẫn các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Kỷ niệm nhớ nhất của anh là vận động 6 hộ gia đình dân tộc Mông ở bản Tổng Pịt (bình quân mỗi gia đình có từ 6 con trở lên). Hàng ngày, anh đến thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống; chia sẻ khó khăn, tìm nguyên nhân, đồng thời vận động các gia đình thực hiện KHHGĐ. Và, 6 cặp vợ chồng đã đồng ý sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Có dịp đi cùng anh Phên đến bản Hát Mé (xã Mường Mô) tuyên truyền thực hiện KHHGĐ cho người dân Khơ Mú, tôi mới thấy được những nỗi vất vả của anh. Để vào bản, chúng tôi phải qua sông bằng thuyền, sau đó lại tiếp tục đi trên con đường nhỏ hẹp, một bên vực sâu hun hút, một bên vách đá. Buổi tuyên truyền thu hút nhiều người dân chú ý lắng nghe vì anh không chỉ tuyên truyền trực tiếp mà còn thông qua các tờ rơi, tranh lật, áp phích để người dân hiểu rõ.

Cùng với nhiệm vụ truyền thông, anh Phên còn đôn đốc các cộng tác viên 9 thôn, bản cập nhật phiếu thu tin, theo dõi tình hình biến động dân cư.          

Anh Lò Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: “Bằng tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc, anh Phên đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều gia đình. Kế hoạch thực hiện công tác dân số - KHHGĐ được anh xây dựng, tham mưu cho UBND xã phù hợp và sát với thực tiễn, đem đến nhiều quyền lợi cho người dân, triển khai đạt hiệu quả cao, góp phần đạt mục tiêu dân số của xã”.

Đến nay, người dân xã Mường Mô đã dần nâng cao ý thức trong việc thực hiện công tác dân số KHHGĐ. Toàn xã có 379 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 72%; đa số các cặp vợ chồng đều đăng ký kết hôn, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm.

Với 10 năm cống hiến cho sự nghiệp dân số, anh Phên được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Mường Mô, Sở Y tế ghi nhận và trao tặng nhiều Giấy khen; Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân số” năm 2014.

 

Kim Yến – Trung tâm Y tế Nậm Nhùn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...