Thứ sáu, 03/05/2024, 07:24 [GMT+7]

Còn sức còn lao động

Thứ sáu, 22/12/2023 - 11:02'
Đó là quan điểm sống của ông Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 7 (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu). Chính bởi vậy, ở tuổi thất thập, ông vẫn hăng say lao động, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Đưa chúng tôi đi thăm vườn rau xanh cùng nương chè xanh mướt, ông Cảnh chia sẻ: Lao động trở thành thói quen, giờ ngồi không thấy chân tay buồn bực khó chịu, có khi lại sinh ra ốm đau. Có việc để làm, tinh thần thoải mái hơn. Buổi sáng tôi thường dậy sớm cắt cỏ cho đàn bò, ra thăm vườn chè, hít thở không khí trong lành cũng coi như thể dục.
Trước đây, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng kinh tế của gia đình ông Cảnh cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2006, ông đầu tư trồng gần 2ha chè; những năm đầu chưa được thu hoạch thì trồng xen ngô. Lúc bấy giờ, người dân vẫn trồng giống ngô địa phương thì ông đã tìm hiểu và lựa chọn trồng ngô lai. Có vụ, thu hơn 8 tấn ngô hạt/ha; số ngô đó làm thức ăn cho lợn, gà.
Ông Cảnh chia sẻ: Trong 3 năm chờ cây chè cho thu hoạch, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tôi tận dụng những khoảng đất trống để trồng ngô phục vụ chăn nuôi. Lúc đó, gia đình đang nuôi hơn 10 con lợn và gần 100 con gà. Giờ thì cây chè đã là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tôi lắp đặt thêm 2 máy sao chè; mỗi năm chế biến hơn 2 tấn chè khô, chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, thu về gần 100 triệu đồng.
Theo ông Cảnh, để có sản phẩm chè khô chất lượng, phải cẩn thận từ khâu chăm sóc vườn chè, thu hái búp tươi đến chế biến. Thời điểm thu hái tốt nhất là sáng sớm, trời mát và có nhiều sương mù. Lúc này búp chè ngậm sương, có hương vị rất riêng. Khi đưa về nhà nên chế biến ngay sẽ giữ được hương vị, pha nước xanh, đậm hơn. Minh chứng cho lời nói của mình, ông Cảnh pha ấm chè mời chúng tôi. Quả thực, bắt đầu uống, nước chè có vị chát sau đó là vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Ông Cảnh chăm sóc đàn bò.

Đầu năm 2020, ông Cảnh đầu tư nuôi 17 con bò, trong đó có 4 con đực giống địa phương, khả năng thích ứng với thời tiết tốt, ít bị bệnh. Để có thức ăn cho bò, ông chuyển đổi diện tích đất canh tác cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ voi; thường xuyên vệ sinh chuồng sạch sẽ, tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho bò 2 lần/năm, rắc vôi bột tiêu độc, khử trùng. Nhờ đó, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt. Năm 2022, gia đình ông bán 10 con bò thương phẩm thu 130 triệu đồng và hơn 20 triệu đồng/năm từ bán phân bón (chất thải của gia súc). Ông Cảnh cho biết thêm: Hiện tại, gia đình tôi đang nuôi 32 con bò. Nuôi bò không khó, cũng không vất vả, chỉ cần đảm bảo thức ăn đầy đủ, tiêm phòng định kỳ sẽ phát triển tốt.
Không chỉ giỏi làm kinh tế, ông Cảnh còn hết lòng với công tác xã hội. Được người dân tín nhiệm, ông được bầu làm Tổ trưởng, rồi Bí thư Chi bộ tổ dân phố từ năm 2004, đến nay, ở cương vị nào ông cũng luôn làm “tròn vai” của mình. Ông dành nhiều thời gian đến các hộ gia đình nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng Chi ủy, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố bàn thảo các phương án giải quyết, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, nảy sinh từ cơ sở trước khi báo cáo, xin ý kiến cấp trên. Vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nỗ lực vươn lên làm giàu, gương mẫu, trách nhiệm, ông Nguyễn Xuân Cảnh nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn được người dân trong tổ dân phố quý trọng.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...