Cựu chiến binh gương mẫu
Năm 2001, sau 2 năm phục vụ trong quân ngũ, Tẩn A Phụ được phục viên trở về địa phương và lập gia đình. Tài sản lớn nhất của vợ chồng anh lúc đó chỉ là mảnh ruộng chưa đầy 2.000 m2, cuộc sống của gia đình gặp vô vàn khó khăn. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà con dân bản bầu gia đình anh vào danh sách hộ nghèo để được nhận sự hỗ trợ của nhà nước nhưng anh đã từ chối, bởi theo anh thì trong bản cũng còn nhiều hộ khó khăn, hơn nữa anh còn trẻ, vả lại muốn thoát nghèo thì phải bằng chính sức lao động của mình chứ không phải trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.
Ý chí và quyết tâm của người lính trẻ đã thôi thúc anh phải vươn lên. Vợ chồng anh đã không quản ngại gian khổ, ngày làm thuê, đêm khai hoang đất sản xuất. Đặc biệt trong quá trình sản xuất chăn nuôi anh không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất. Tích cực trồng ngô, cấy lúa hang năm gia đình anh thu về hơn 5 tấn thóc, gần 2 tấn ngô… Vừa phục vụ chăn nuôi, vừa bán ra thị trường, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình anh thu được hơn 40 triệu đồng.
Đảng viên Tẩn A Phụ (thứ nhất từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với hội viên.
Với sự cố gắng nỗ lực, tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo, năm 2009 anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được bầu làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hồ Thầu. Không phụ lòng tin của đồng chí, đồng đội, trên cương vị mới anh đã phát động phong trào: mỗi cựu chiến binh là một chiến sỹ trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. Anh cùng các hội viên trong xã đã tích cực trao đổi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo là hội viên cựu chiến binh đã giảm, số hộ khá, giàu nhanh chóng được tăng lên.
Xuất phát từ thực tế bà con trong xã mỗi lần phải đi xuống trung tâm huyện để mua giống và phân bón, anh mạnh dạn đầu tư 24 triệu đồng xây dựng nhà kho và đứng ra làm đại lý cung cấp tại xã cho Công ty Cổ phần giống vật tư nông nghiệp huyện Tam Đường. Từ khi cửa hàng đại lý của gia đình anh đi vào hoạt động, bà con nông dân trong xã không phải đi xa mua giống, phân bón; đặc biệt, đối với những hộ khó khăn, được anh cho vay vốn không lãi suất để mua giống phân bón, đầu tư phát triển sản xuất.
Ông Phàn A San - Phó Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường khẳng định: Đồng chí Tẩn A Phụ là một cựu chiến binh, đảng viên mẫu mực. Anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn luôn chủ động giúp đỡ các cựu chiến binh trong xã cũng như bà con dân bản. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của hội cựu chiến binh trong xã liên tục giảm. Đến nay, chỉ còn duy nhất 1 gia đình cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo.
Nhắc đến đảng viên Tẩn A Phụ, người dân trong xã Hồ Thầu ai cũng khâm phục bởi tinh thần tự thân vận động, vượt khó vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng, nhà nước. Chia tay anh, chúng tôi nhớ mãi câu nói của anh: “Muốn vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống tốt hơn không có con đường nào khác bằng chính sức lao động của mình”.
Ngọc Lân - Đài PT – TH tỉnh
Bình luận