Thứ năm, 02/05/2024, 11:53 [GMT+7]

Chữ “tâm” của ông Chiêm

Thứ hai, 23/10/2023 - 11:38'
Nhận thấy cuộc sống của nhân dân vất vả bởi tư duy sản xuất lạc hậu, còn tồn tại hủ tục, mong muốn thay đổi bản nghèo, năm 2019, ông Điêu Văn Chiêm (52 tuổi), dân tộc Thái ở bản Chang (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) quyết định ứng cử và được bà con bầu làm trưởng bản. Tâm huyết, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, ông Chiêm đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội của bản phát triển.

Đến thăm bản Chang một ngày trung tuần tháng 10, chúng tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi, khởi sắc ở nơi đây. Đường, ngõ bản phong quang, sạch đẹp; kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái được giữ gìn, xây dựng khang trang, kiên cố; nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Trưởng bản Điêu Văn Chiêm chia sẻ: Bản có 101 hộ dân. Trước đây, trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng chủ yếu là độc canh một loại cây trồng trên đất ruộng, nương. Là đảng viên và có thời gian đi làm ở bên ngoài, tôi nhận thấy mình cần đóng góp chút gì đó cho quê hương, cho bản. Đó là lý do tôi mạnh dạn ứng cử cương vị trưởng bản.
Được biết, gia cảnh nghèo khó, dù rất thích nhưng cậu học trò Điêu Văn Chiêm chỉ được học hết lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp gia đình. Trưởng thành, nhờ cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, năm 2006, ông vinh dự được kết nạp Đảng.
Ở cương vị trưởng bản, xác định rõ trọng trách và niềm tin vào năng lực của bản thân, ông Chiêm chủ động thay đổi phương thức sản xuất thông qua mô hình kinh tế tổng hợp. Nhờ duy trì nuôi đàn lợn trên 20 con lợn, hơn 100 con gà và làm bè nổi nuôi cá trên lòng hồ thủy điện, đánh bắt thuỷ sản, gia đình ông có thu nhập bình quân 160 triệu đồng/năm. Từ thành công đó, ông tích cực vận động, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tận dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đưa giống cây trồng mới, cho năng suất cao vào thâm canh, tăng vụ; xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi bán chăn thả, theo hướng hàng hóa. Tận dụng lợi thế vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La nuôi và đánh bắt thủy sản. Đến nay, bản chỉ còn 5 hộ nghèo và đang phấn đấu “trắng” hộ nghèo vào cuối năm 2024.

Ông Chiêm tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Với vị trí địa lý thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng, du lịch lòng hồ, ông đã bàn với cấp ủy chi bộ, các đoàn thể bản và thống nhất đề xuất với xã xin kinh phí thực hiện. Đồng thời, huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn, vận động nhân dân hiến đất, góp công nâng cấp, mở rộng, sửa chữa đường giao thông nội bản; trồng hoa bên đường; lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời… Khuyến khích các gia đình chỉnh trang nhà ở, đầu tư làm dịch vụ homestay.
Tạo đồng thuận trong nhân dân chung tay thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ông Chiêm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài tổ chức triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai…; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, họp bản, đoàn thể, ông còn “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” nhằm đạt hiệu quả truyền thông tốt nhất. Cũng nhờ cách làm ấy, ông Chiêm đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp xử lý hoặc đề xuất cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
Chị Lò Thị Lý (người dân trong bản) chia sẻ: “Ông Chiêm luôn gương mẫu trong mọi công việc. Lời nói và việc làm của ông, dân bản đều tin tưởng, học hỏi và làm theo”.
Làm việc bằng chữ “tâm”, luôn đặt lợi ích của bản lên trên hết, ông đã cùng cấp ủy, chính quyền bản lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, duy trì danh hiệu bản văn hóa (từ năm 2016 đến nay). Với những nỗ lực đó, ông Chiêm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Sơn Lâm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...