Thứ ba, 07/05/2024, 21:47 [GMT+7]

Dám nghĩ, dám làm

Thứ hai, 09/11/2015 - 16:10'
(BLC) - “Chị Phìn Thị Chận, hội viên Hội Phụ nữ bản Pắc Ma (xã Mường Tè, huyện Mường Tè) luôn nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động của Hội và là điển hình dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phát triển kinh tế” - bà Tống Thị Hụt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Tè (huyện Mường Tè) cho chúng tôi biết.

Theo lời giới thiệu của bà Tống Thị Hụt, chúng tôi theo tuyến đường Mường Tè - Thu Lũm ngược dòng sông Đà đến thăm gia đình chị Phìn Thị Chận để “mục sở thị” nỗ lực vượt khó của người phụ nữ dân tộc Thái nơi thượng nguồn sông Đà. Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn khang trang, chị Chận vui vẻ chia sẻ: Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, mình lập gia đình. Cũng như bao gia đình khác trong bản, gia đình mình chỉ có sắn, ngô ăn qua bữa. Nhờ được tạo điều kiện cho vay vốn mà gia đình mình đã thoát nghèo và trở thành hộ khá của bản (thu nhập gần 100 triệu đồng/năm).

Vợ chồng chị Phìn Thị Chận chăm sóc đàn trâu.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chăn thả trâu, bò của gia đình tại bãi bồi ven sông Đà, nhìn đàn trâu, bò béo tốt trị giá hàng trăm triệu đồng, ít ai biết rằng vốn liếng đầu tư ban đầu chỉ vài triệu đồng. Năm 2000, gia đình chị Chận được vay 1,5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chị mạnh dạn vay thêm hai bên gia đình nội ngoại mua 1 con trâu nái giá 3 triệu đồng. Với sự chăm chỉ và khéo léo của người phụ nữ Thái, đến nay đàn trâu của gia đình chị đã có hơn chục con, trong đó 5 con trâu nái mỗi năm sinh sản 3 - 5 con. Không chỉ chăn nuôi đại gia súc, gia đình chị Chận còn nuôi thêm lợn (hơn 20 con) và gần trăm con gia cầm để tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Gia đình chị còn trồng thêm 1ha sắn, ngô phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, chị Chận còn nhiệt tình giúp đỡ các hội viên trong Chi hội Phụ nữ bản, hướng dẫn chị em thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện, chị Chận là Tổ trưởng Tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tại bản Pắc Ma với dư nợ hàng tỷ đồng. Chị Chận còn đến nhà các thành viên trong tổ hướng dẫn chị em sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm phát triển chăn nuôi. Nghe theo chị, nhiều hội viên trong bản đã vươn lên thoát nghèo. Nhiều năm liền, chị Chận được hội viên tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Pắc Ma.

Với vai trò là Chi hội trưởng, chị Chận gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động Hội như: Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Ông Tống Văn Cương - Bí thư Chi bộ bản Pắc Ma cho biết: “Chị Chận không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mà còn là tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con. Các con của chị giờ đã trưởng thành và đang làm giáo viên tại các trường trong xã. Chị là tấm gương để phụ nữ trong bản học tập, noi theo”.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...