Thứ tư, 08/05/2024, 03:54 [GMT+7]

Giữ màu xanh cho rừng

Thứ năm, 01/10/2015 - 22:23'
BLC) - Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng hầu như ngày nào ông Giàng A Páo ở khu 4 (thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ) cũng lên khu rừng do gia đình ông trồng cách đây hơn 10 năm để kiểm tra, chăm sóc hay đơn giản là chỉ để ngắm rừng.

Nhìn cánh rừng dài tít tắp, ít ai nghĩ rằng, vào đầu năm 2000, xung quanh thị trấn Sìn Hồ chỉ là những khu đất trống, đồi núi trọc, những dãy núi đá không có rừng do trước đây bị chặt phá để lấy gỗ, lấy củi hoặc làm nương rẫy... Rừng bị phá, không chỉ môi trường bị ảnh hưởng mà nguồn nước cũng từ đó bị cạn kiệt, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân thị trấn. Chứng kiến tình hình đó, ông Giàng A Páo trăn trở, tự hỏi: Mình phải làm gì để rừng xanh trở lại và giữ nguồn nước sinh hoạt cho bà con?

Suy nghĩ đó đã khiến ông mạnh dạn đề nghị với huyện hỗ trợ thêm cây giống để giúp gia đình ông trồng trên 2ha rừng ven thị trấn nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, trả lại màu xanh cho rừng. Việc ông trồng rừng ban đầu ít ai quan tâm, nhưng vẫn kiên trì cần mẫn với hi vọng khu rừng sẽ dần dần xanh trở lại. Thấy ông miệt mài với rừng trong nhiều năm mà không đòi hỏi quyền lợi gì, bà con xung quanh cảm kích tinh thần ấy của ông và cũng nhận cây giống về trồng rừng. Ý tưởng trả lại màu xanh cho rừng của ông đã thành công. Ông Giàng A Páo chia sẻ: “Ngày ấy tôi thấy đất trống, đồi núi trọc nhiều quá, tôi đã quyết tâm vận động người thân trong gia đình trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái và giữ mạch nước ngầm để cho người dân sinh hoạt”.

Khu rừng gia đình ông Páo trồng cách đây hơn 10 năm.

Đến Sìn Hồ hôm nay, ai cũng phải ngỡ ngàng trước những cánh rừng xanh ngút ngàn xung quanh thị trấn thay cho những khu đất trống, đồi núi trọc, những dãy núi đá tai mèo lởm chởm trước đây. Nói đến rừng, không ai không nhắc đến ông Giàng A Páo ở khu 4 thị trấn Sìn Hồ - người đã có công gây dựng phong trào trồng rừng để có những cánh rừng xanh như bây giờ. Rừng hồi sinh trở lại, môi trường sinh thái được phục hồi, theo đó nguồn nước ngầm cũng được bảo vệ. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân thị trấn Sìn Hồ hôm nay đã tốt hơn, vui hơn, thân thiện hơn nhờ chính sách hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp tổ dân phố, ông Páo không quên lồng ghép tuyên truyền cho bà con hiểu về lợi ích của việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ ông gương mẫu đi trước, làm trước và hiệu quả nên đảng viên trong chi bộ, bà con trong tổ dân phố ai cũng nghe, học tập và làm theo. Ông Páo tâm sự: “Rừng mang lại nhiều lợi ích, nếu phá rừng thì sẽ không có nước sinh hoạt, sản xuất, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Giờ đây tôi cũng có chút tự hào với chính bản thân mình vì nếu không quyết tâm trồng rừng thì bây giờ rừng thị trần Sìn Hồ đã không thể có được màu xanh như vậy”.

Bên cạnh việc tuyên truyền cho bà con hiểu được những lợi ích nhờ rừng, bản thân ông còn tích cực vận động gia đình, người thân, dòng họ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng để làm gương cho bà con học tập và làm theo. Năm nào cũng vậy, cứ đến Giàng trồng rừng, tết trồng cây ông Páo lại vận động bà con trong khu phố cùng trồng rừng, trồng cây xanh quanh nhà, khu trung tâm thị trấn huyện để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện cho thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Quế - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sìn Hồ cho biết: “Ông Giàng A Páo là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông luôn trăn trở phát triển kinh tế vườn rừng hiệu quả, vận động gia đình, bà con trong khối phố, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tích cực trồng cây xanh để tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường”.

Ông Giàng A Páo đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, sức khỏe không còn dẻo dai như trước nhưng ông vẫn luôn là người trách nhiệm, nhiệt tình, miệt mài bên những cánh rừng tít tắp của gia đình để phát dọn, chăm sóc. Ông Páo xứng đáng là người được Nhân dân trong khu phố học tập và noi theo.

Vân Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...