“Hạt giống đỏ” trong tổ chức Đảng cơ sở
Rời quân ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Hữu Điệt đã quyết định chọn mảnh đất Lai Châu là nơi an cư, lạc nghiệp và cống hiến trí - lực để xây dựng. Vẹn nguyên trong tâm hồn người lính bộ đội cụ Hồ thời kháng chiến chống Pháp là tinh thần tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và các phong trào, hoạt động. Nêu cao gương sáng dạy bảo con cháu thảo hiền, ông luôn nhắc nhở các thế hệ sau phải tận tâm với nghề nghiệp, tận hiếu với gia đình và trung thành với Tổ quốc.
Những lúc rảnh rỗi, ông Điệt thường chăm sóc cây cảnh của gia đình.
Ông Điệt nói: “Về hưu rồi, nhưng trách nhiệm của người cha, người ông vẫn thôi thúc tôi truyền đạt lại những nhiệt huyết với công việc cho con, cháu. Điều tôi thường nhắc nhở con cháu mình là: Sống sao phải có nhiệt huyết và lý trí. Không cần tính đến cái danh, cái lợi trước mắt, chỉ cần để sau này mình không thấy tủi hổ với đời, với người là mãn nguyện cả cuộc đời mình rồi!”
Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, từ sự uy tín của bản thân, ông Điệt đã cùng chính quyền và các đoàn thể thực hiện thành công việc vận động bà con nhân dân trong khu phố đoàn kết, đồng lòng góp công, góp sức để xây dựng khu phố văn minh, giàu đẹp. Từ việc ông cắt một phần diện tích đất của gia đình cho các cán bộ Tỉnh ủy mượn để ở trong những ngày đầu mới chia tách và thành lập tỉnh, đến việc vận động các hộ dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa của tổ dân phố. Mỗi lời nói, việc làm của ông đều xứng danh là người đảng viên tiên phong, gương mẫu.
Ông Điệt tâm sự: “Mình là đảng viên, muốn noi gương trước quần chúng, để mọi người cùng nể phục và nghe lời thì trước hết phải dạy dỗ con cháu mình nên người. Việc gì có ích thì làm trước, việc gì không có ích cho xã hội, cho gia đình thì cũng tự nguyện từ bỏ đầu tiên. Mình làm trước, thấy đúng rồi thì nói ai cũng tin, cũng nghe”.
Mặc dù tuổi đã cao, song bằng những kinh nghiệm nhiều năm công tác, Ông Điệt luôn nêu cao vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở. Ông Vũ Đăng Mạc -Bí thư Đảng ủy phường Quyết Tiến cho biết: “Ông Nguyễn Hữu Điệt là một trong số ít những cựu binh kháng Pháp của tỉnh. Tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của ông với công việc xây dựng gia đình, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền địa phương trở thành tấm gương sáng để các thế hệ sau chúng tôi phải soi mình vào, nhìn lại và học hỏi theo....”
Những đóng góp của ông Điệt đã góp phần giúp khu phố, gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình, khu phố văn hóa. Vinh dự hơn, ông vừa được tặng thưởng Huy hiệu 55 tuổi Đảng ghi nhận những cống hiến to lớn của người Đảng viên tiên phong, mẫu mực.
Thu Bình - Đài PT-TH tỉnh
Bình luận