Thứ tư, 08/05/2024, 03:11 [GMT+7]

“Muốn dân tin tưởng thì mình phải thành công”

Thứ tư, 14/10/2015 - 09:09'
(BLC) – Đó là phương châm đặt ra của chị Cồ Gà Chư – dân tộc Hà Nhì, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ). Chị Chư không chỉ nhiệt tình, gương mẫu trong công tác Hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế, là tấm gương cho hội viên noi theo.

Sinh ra và lớn lên ở bản Tỷ Phùng, xã Ma Ly Chải - mảnh đất biên giới của Tổ quốc, năm 1996 đến nay, chị Chư được tổ chức, hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã. Ma Ly Chải có rất nhiều khó khăn như: xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi hay xảy ra sạt lở, mùa khô thường thiếu nước sinh hoạt. 100% đồng báo là dân tộc Hà Nhì, nhận thức còn hạn chế; Nhân dân phát triển kinh tế bằng nông nghiệp là chủ yếu, đời sống còn khó khăn. Luôn chứng kiến cảnh đói nghèo đeo bám, thậm chí gia đình chị cũng có thời điểm không đủ ăn, đủ mặc. Thấu hiểu nỗi khổ đó, chị quyết tâm thoát khỏi cảnh đói nghèo từ bàn tay, khối óc của mình.

Chị Cồ Gà Chư chăm sóc đàn lợn.

Tâm sự với chúng tôi, chị Chư nói: “Trước đây, 2 vợ chồng tôi phải bươn chải nhiều nghề để kiếm sống nhưng cuộc sống vẫn không hết khó khăn. Sau khi được chính quyền xã và cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu đóng quân trên địa bàn vận động việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế, tôi và chồng đã quyết định làm theo”.

Gia đình chị có 3ha đất nương, trước đây chỉ trồng ngô nhưng kém hiệu quả cho năng suất thấp. Năm 2010, chị Chư mạnh dạn chuyển đối cơ cấu giống sang trồng sắn, chuối, kinh tế chuyển biến rõ rệt. Hàng năm chị được tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn do Hội LHPN huyện phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức, nhờ vậy gia đình chị đã biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ phòng chống dịch bệnh kịp thời nên sản lượng thu hoạch đạt cao. Năm đầu tiên thu hoạch từ trồng chuối và sắn, gia đình chị thu về hơn 20 triệu đồng. Có chút vốn, chị mở rộng phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp: nuôi trâu, lợn, gà, cấy lúa nước... Đến nay gia đình chị có 4 con trâu, 15 con lợn, hơn 20 con gà và gần 1ha ruộng.

Không dừng lại ở đó, gia đình chị xây dựng 8 phòng trọ giá rẻ cho học sinh, lao động và giáo viên làm việc trên địa bàn xã thuê trọ. Từ năm 2010 đến nay, từ mô hình kinh tế tổng hợp, trừ các chi phí, hàng năm gia đình chị thu về hơn 150 triệu đồng. Chị Chư còn thường xuyên giúp đỡ, giải quyết việc làm cho phụ nữ và thanh niên trong bản, trong đó lao động thường xuyên tại gia đình chị là 5 người (thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng). Bản thân chị luôn sẵn sàng chia sẻ với chị em trong bản gặp khó khăn về kinh nghiệm sản xuất cũng như về vốn, giống để phát triển kinh tế gia đình.

Với vai trò là Chủ tịch Hội LHPN, chị Chư luôn gương mẫu và tích cực tham gia hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ của bản, xã. Tích cực tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, ủng hộ “Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo”, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”; vận động gửi tiền tiết kiệm tại Chi hội; tuyên truyền vận động chị em phụ nữ cùng tham gia phòng chống tội phạm, không di cư tự do, tích cực bảo vệ đường biên mốc giới và thực hiện tốt 6 nhiệm vụ công tác Hội. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị đến từng gia đình để tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3.

Đồng chí Giàng A De – Bí thư Đảng ủy xã Ma Ly Chải nhận xét: “Chị Chư là người nhiệt tình với công tác hội, không chỉ làm tốt công việc mà còn biết cách phát triển kinh tế giỏi, xứng đáng là tấm gương cho bà con dân bản noi theo”.

Ghi nhận những nỗ lực của chị, từ năm 2001 đến nay, chị được UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, huyện; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Vừa qua, chị vinh dự là phụ nữ tiêu biểu của huyện Phong Thổ được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...