Thứ năm, 02/05/2024, 23:31 [GMT+7]

Nghị lực chàng trai Mông

Thứ hai, 09/07/2012 - 11:14'
(BLC) - Lên đỉnh núi Hồng Thu (huyện Sìn Hồ) hỏi Giàng A Khư (sinh năm 1991) ai cũng biết đó là một gương mặt trẻ không cam chịu thiếu chữ, đói nghèo. Nhờ chịu khó học hỏi, vận dụng kiến thức, Khư trở thành gương sáng của xã trong phát triển kinh tế gia đình.

Là con thứ 5 trong gia đình nghèo dân tộc Mông có tới 7 anh, chị em, tuổi thơ cậu bé Khư cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác ở bản Nà Kế II phải cùng bố mẹ lo từng bữa cơm hàng ngày.

Giàng A Khư – tấm gương điển hình về nghị lực vượt khó vì gia đình, cộng đồng và quê hương.

Sau khi học hết cấp II ở xã năm 2007, Khư xung phong nhập ngũ với mong muốn môi trường, kỷ luật quân đội sẽ rèn giũa mình trưởng thành hơn. Trong suốt quá trình huấn luyện tại Trung đoàn 82 (Điện Biên), cậu thanh niên dân tộc Mông luôn tìm tòi, học hỏi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được đồng đội quý mên, cấp trên tin yêu tạo điều kiện cho đi học lớp Tiểu đội trưởng (A trưởng) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại nơi phồn hoa, Khư không hề bị lao lúng, hoa mắt trước cám dỗ và luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và được nhà trường cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Sau khi hoàn thành khóa học, Khư trở lại đơn vị công tác và đầu tháng 8/2009 anh vinh dự được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cuối năm 2009, Giàng A Khư ra quân trở về địa phương trong niềm vui, hạnh phúc và tự hào của gia đình, dòng họ. Bà con trong bản đến chúc mừng, chia vui và đặt niềm tin nơi Khư – người sẽ đem lại nhiều đổi thay cho bản làng. Không vì được khen mà tự đắc, ngược lại Khư càng nỗ lực phấn đấu và đặt cho mình những đích đến cụ thể.

Các anh, chị xây dựng gia đình đi ở riêng, bố mẹ già yếu nên điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lần nữa chàng trai Khư phải đưa vai gánh vác công việc nhà và trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc làm nương mỗi năm cho thu về trên 100 bao thóc, Khư đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội mua 2 con trâu về phục vụ cày kéo và sinh sản, đến nay đàn trâu đã phát triển lên 6 con.

“Học, học nữa, học mãi”, quan niệm đó thôi thúc Khư tiếp tục đăng ký theo học lớp Trung cấp địa chính ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và đến nay đã qua một năm học. Ngoài việc phấn đấu học tập ở trường, cuối tuần về nhà Khư lại tiếp tục tìm tòi, học hỏi, áp dụng kiến thức vào thực tế phát triển kinh tế của gia đình, nuôi dưỡng bố mẹ già và nuôi em ăn học.

Đánh giá về Khư, anh Giàng A Tùng – Bí thư Đoàn xã Hồng Thu cho biết: Khư là một thanh niên không chịu khuất phục trước khó khăn. Sau mỗi đích đến, Khư lại đặt cho mình một mục tiêu mới. Ngoài việc ham học hỏi, đoàn viên Giàng A Khư còn là một đoàn viên năng động, sáng tạo và tham gia tất cả các phong trào do các cấp Đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Không chỉ chịu khó học hỏi làm kinh tế cho mình, Giàng A Khư còn thường xuyên giúp đỡ bà con dân bản và trở thành đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã Hồng Thu. Được biết, hè này Khư đang cùng một số đoàn viên trong bản nghiên cứu để đào ao, đưa cá giống lên núi nuôi – nơi mà nước sử dụng sinh hoạt đã khó nói gì đến nuôi thủy sản.

 

A Páo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...