Thứ sáu, 03/05/2024, 00:47 [GMT+7]

Quyết tâm làm giầu

Thứ ba, 04/06/2013 - 11:20'
(BLC) – Đó là phương châm của chị Phạm Thị Khanh - Tổ dân phố 6, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

Tìm đến nhà chị Khanh trong ngày tháng 5, dù đã ngả về chiều nhưng trời nắng gắt và khá oi ả song chúng tôi thấy chị vẫn bận rộn cùng với công nhân trong xưởng gạch của gia đình kiểm tra lại số gạch mới ra lò. Chị Khanh tâm sự: Nếu chỉ trông vào mấy ha chè thì chỉ đủ ăn còn khó, chẳng dám mơ đến việc con cái có điều kiện học hành, chứ chưa nói đến có thể mua sắm những vật dụng, tiện nghi sinh hoạt. Vì vậy anh chị tích cực học hỏi kinh nghiệm của bà con trong vùng và tìm hiểu các kiến thức trên các các phương tiện thông tin đại chúng để đầu tư phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương.

Chị Khanh chăm sóc vườn thanh long. 

Thấy nhu cầu xây dựng của huyện nhà lớn, cùng với lợi thế đất đai rộng và có thể phát triển nghề gạch, gia đình chị đã đầu tư xây dựng xưởng gạch, đến năm 2006 phát triển thành hợp tác xã. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã đã sản xuất trên 100 vạn viên gạch phục vụ cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện và các vùng lân cận. Với doanh thu đạt 1 tỷ đồng/năm, gia đình chị đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20 công nhân, với mức lương bình quân từ 2-4 triệu đồng; trừ lương công nhân, chi phí, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Nhận thấy thổ nhưỡng của gia đình thích hợp với cây thanh long, chị đã bàn với anh mạnh dạn xây cột bê tông và ươm cây thanh long, mới đầu gia đình chỉ trồng 35 gốc, cây phát triển tốt, ra quả ổn định, bán ra thị trường được ưa chuộng nên quyết định mở rộng diện tích trồng thanh long, hiện nay đã trồng hơn 60 gốc. Bên cạnh đó, gia đình chị Khanh còn trồng 1ha chè… mỗi năm trừ chi phí đã đem lại thu nhập hơn 100 triệu đồng, trở thành hộ gia đình có kinh tế khá giả của khu phố.

Học theo gia đình chị Khanh, bà con nhân dân trong khu đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng khu văn hóa. Nhờ vậy, khu phố 6 trong những năm gần đây là một trong những khu đi đầu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1 hộ, tỷ lệ hộ khá hộ giầu chiếm trên 70%, từ năm 2010-2012 luôn đạt danh hiệu khu phố văn hóa.

Bên cạnh việc cùng chồng phát triển kinh tế gia đình chị còn tham gia có hiệu quả công tác xã hội. Với cương vị là bí thư chi bộ khu phố, chị Khanh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp cùng các đồng chí trong chi bộ tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho gia đình.

Kinh tế khá giả, có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái học hành, 2 con của vợ chồng chị đều chăm ngoan, đang học tại các trường chuyên nghiệp ở Hà Nội. Chị Khanh xứng đáng là tấm gương để học tập và noi theo.

Thông Thủy – Trường MNTT Tân Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...