Thứ ba, 07/05/2024, 21:22 [GMT+7]

Trưởng bản được dân tin

Thứ năm, 08/01/2015 - 08:14'
(BLC) - “Muốn được dân tin, trước tiên mình phải sống chân thành, gần gũi với bà con; gương mẫu, nhiệt tình trong mọi công việc và đặc biệt là nói phải đi đôi với làm”. Đó là tâm sự của anh Sùng A Thào (34 tuổi, dân tộc Mông, Trưởng bản Sin Câu, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường).

Qua câu chuyện với anh Thào, chúng tôi được biết, năm 2009, anh được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng bản, đó là vinh dự song cũng là trọng trách lớn. Anh Thào xác định việc cần làm đầu tiên là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. đói nghèo là do thói quen canh tác lạc hậu, manh mún, người dân chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Từ suy nghĩ đó, anh cùng cán bộ bản tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư thâm canh, đưa các giống cây, con mới (lúa nghi hương, nhị ưu 838; ngô CP333, NK4300...) vào gieo trồng; chú trọng phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Nhờ đó, năng suất các loại cây trồng tăng, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đời sống dân bản từng bước được cải thiện.

Anh Thào hướng dẫn dân bản sử dụng máy móc phục vụ sản xuất.

Một vấn đề khó khăn đặt ra cho Trưởng bản Sùng A Thào lúc đó là bản có trên 30 người nghiện thuốc phiện, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Anh cùng các đoàn thể tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu tác hại của ma túy, đồng thời vận động người nghiện đi cai. Anh vận động người thân, họ hàng mắc nghiện thực hiện cai nghiện trước và thành công. Vậy nên, nhiều người nghiện trong bản học theo, tự nguyện cai nghiện. Theo đó, đối tượng nghiện giảm dần, đến năm 2013, bản Sin Câu được chính quyền địa phương công nhận là địa bàn không ma túy.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, anh Thào vận động Nhân dân đồng lòng, chung sức, đóng góp sức người, sức của làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, bản có trên 600m đường nội bản được bêtông hoá, sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của bà con. Bà con mở rộng đường nội đồng để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, mở đường lên khu rừng khoanh nuôi, bảo vệ, thuận tiện cho việc phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ bảy hàng tuần bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Chị Sùng Thị Rua (bản Sin Câu) cho biết: Trưởng bản Thào tốt lắm, luôn giúp đỡ mọi người, hướng dẫn dân bản áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vận động người mắc nghiện ma túy đi cai, cùng với Nhân dân làm đường giao thông… Nhờ có Trưởng bản Thào, đời sống của bà con cải thiện đáng kể.

Với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, Trưởng bản Sùng A Thào đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm từ 60% (năm 2009) xuống còn 28% (năm 2014); các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, bản không còn người nghiện ma tuý, không có người sinh con thứ ba; trên 70% hộ gia đình đạt văn hóa; 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên rõ rệt, người dân có điều kiện mua sắm tivi, xe máy… Nhiều gia đình còn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Giàng A Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin nhận xét: Anh Thào là trưởng bản trẻ, năng động, nhiệt tình, gần dân, sát dân, giúp đỡ Nhân dân trong mọi công việc. Anh góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của bản và luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, Nhân dân quý mến.

Hằng năm, anh được các cấp, ngành tặng nhiều Giấy khen. Năm 2014, anh vinh dự được Huyện ủy Tam Đường tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Hoản - Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...