Thứ tư, 08/05/2024, 07:46 [GMT+7]

Vượt khó làm giàu

Thứ ba, 29/09/2015 - 15:54'
(BLC) – Đến bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc ai cũng biết ông Lò Văn Chài là một trong những điển hình trong vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Chài cho biết, năm 1992, khi lập gia đình, được bố mẹ chia cho 0,5 ha ruộng nước, song đời sống của 5 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào ít ruộng bương đó nên dù rất chăm chỉ gia đình ông vẫn gặp nhiều khó khăn. Sớm nhận thấy tiềm năng, lợi thế của địa phương và nắm bắt nhu cầu thị trường, với quyết tâm vượt khó làm giàu, ông đã động viên các thành viên trong gia đình tập trung phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng từ việc đầu tư vào trồng trọt và chăn nuôi.

Ông Lò Văn Chài chăm sóc đàn lợn của gia đình.

Bản thân ông đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi có hiệu quả trên địa bàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm hiểu qua sách báo... Từ đó áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao vào chăn nuôi sản xuất. Đầu tiên, ông mua thêm 0,5ha ruộng của bà con trong bản để tăng diện tích. Trên 1ha ruộng, gia đình ông đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa giống lúa mới vào gieo trồng, hàng năm cho thu hoạch 8 - 9 tấn thóc, vừa đảm bảo lương thực phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và một phần trở thành hàng hóa. Số tiền tích cóp được ông đầu tư đầu tư làm trên 90m2 chuồng trại chăn nuôi nuôi lợn, gà vịt.

Hiện gia đình ông có 6 con lợn nái, 15- 30 con lợn thịt, mỗi năm xuất ra thị trường trên 2,5 tấn lợn hơi. Ngoài ra, có trên 100 con gà, vịt; còn chăn nuôi thêm 10 con thỏ sinh sản. Hàng năm, cung cấp hàng trăm con giống bán ra thị trường. Từ phát triển kinh tế, trừ chi phí hàng năm đem lại thu nhập từ 90 - 100 triệu đồng.

Từ nguồn thu nhập này gia đình ông không những có của ăn của để, mua sắm thiết bị sinh hoạt đầy đủ cho gia đình mà các con ông cũng có thêm điều kiện để học hành. Năm 2011, ông được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản, ở cương vị này, bên cạnh công tác xã hội ông còn thường xuyên tuyên truyền vận động và giúp đỡ bà con trong bản về cách thức sản xuất chăn nuôi phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Góp phần giảm hộ nghèo của bản xuống còn 32% năm 2015.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...