Thứ năm, 09/05/2024, 04:15 [GMT+7]

Hiệu quả từ cuộc vận động lớn

Thứ năm, 04/11/2010 - 10:17'
(BLC) - 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ huyện Than Uyên đã tổ chức, thực hiện nhiều hoạt động, đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả cao.
Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ xã Khen On họp bàn đưa cuộc vận động vào thực tiễn địa phương.

  Từ năm 2007 đến nay, toàn Đảng bộ có 125 tập thể, 487 cá nhân được các cấp sơ sở khen, biểu dương; 55 tập thể, 129 cá nhân được cấp huyện khen thưởng; 3 tập thể, 4 cá nhân đề nghị cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Để cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn huyện, phương tiện thông tin đại chúng… giúp nhân dân hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt việc xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ nét. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Lề lối làm việc của cán bộ gần dân, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt những kết quả với nhiều việc làm cụ thể như: hình thành “Hũ gạo tiết kiệm” trong hội phụ nữ xã; phong trào “Thi đua làm theo lời Bác” trong đoàn thanh niên; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” ở Mặt trận Tổ quốc… thực sự là bước cụ thể hóa sinh động về các hình thức thực hiện cuộc vận động.

Bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều việc làm tốt, mô hình hay trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng. Điển hình như Chi bộ 5A (thị trấn Than Uyên) với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” hàng năm nhân dân xây dựng quỹ với mức đóng 50.000 đồng/hộ/năm để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ công tác từ thiện nhân đạo. Cán bộ, đảng viên khu 5A đã vận động bà con ủng hộ với tổng số tiền 97.860.000 đồng để xây dựng nhà văn hóa trở thành địa điểm sinh hoạt học tập cộng đồng. Hội Cựu chiến binh ở xã Mường Kim đã xây dựng quỹ đồng đội để giúp đỡ hội viên khó khăn vay vốn không lấy lãi phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đến nay toàn xã không còn cựu chiến binh nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu... Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện còn tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút 503 thí sinh đến từ các chi, Đảng bộ xã Mường Than, Ta Gia, Tà Hừa tham gia… 3.850 bài dự thi viết về “Những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phản ánh được những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cuộc vận động không chỉ tập hợp được toàn bộ lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ người cao tuổi đến thiếu niên nhi đồng... những tấm gương bình dị về nghị lực vượt khó vươn lên; về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, là nguồn cổ vũ, động viên cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và noi theo.

Khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, chiến sỹ công an luôn “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm lẽ sống của mình”, Công an xã Phúc Than không ngại khó, ngại khổ, nhận được tin báo của nhân dân là các anh có mặt kịp thời. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ bình yên xóm làng.

Đánh giá về kết quả đạt được, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo cuộc vận động huyện cho biết: "Cuộc vận động đã từng bước đi vào đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa rộng và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần phải đổi mới nội dung hoạt động để đưa cuộc vận động ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, chú trọng việc làm theo Bác”.

HÀ TĨNH

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...