Người cao tuổi thị trấn Mường Tè nêu cao gương sáng
Không khó khi chúng tôi tìm tới nhà ông Vàng Văn Sớp – Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Mường Tè. Với người dân nơi đây ông Sớp được mọi người biết đến như “bóng cả”, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, là điển hình lao động sản xuất, kinh doanh giỏi. Dù tuổi đã cao nhưng ông Sớp còn rất minh mẫn, ông rành rọt kể lại quá trình hình thành, phát triển của Hội người cao tuổi thị trấn Mường Tè.
Hội NCT thành lập năm 1996 với 30 hội viên, sinh hoạt cùng 1 chi hội. Đến nay, Hội đã có tổng số 252 hội viên, sinh hoạt trong 9 chi hội. Các hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động ở khu dân cư. Phần lớn Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đều là hội viên Hội người cao tuổi. Các cụ cũng là thành viên nòng cốt của ban vận động, tổ hòa giải của các địa bàn dân cư.
Hội viên người cao tuổi thị trấn Mường Tè thăm mô hình nuôi thỏ thương phẩm của gia đình bà Lò Thị Hao (khu phố 3, thị trấn Mường Tè).
Dù đã đến tuổi hưởng thú điền viên, nhưng hội viên người cao tuổi của thị trấn Mường Tè vẫn hăng say lao động sản xuất. Bằng nguồn vốn tích lũy, tùy theo sức khỏe các cụ lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp: buôn bán nhỏ lẻ, V.A.C, nuôi thỏ thương phẩm. Tận dụng nguồn nước từ các khe, suối, các ông Tống Văn Sơ (khu phố 8), Vàng Văn Cặm (khu phố 5), Vàng Văn Phấn (khu phố 5) được nhiều người biết đến nhờ “mát tay” nuôi thả cá. Chú trọng tiêu trùng, khử độc: vét ao, rắc vôi bột sau mỗi kỳ tát ao và đầu tư nguồn nước ra, vào hợp lý có cống tràn thoát lũ. Ao cá giúp gia đình các ông có thu nhập bình quân mỗi năm 20 – 25 triệu đồng, tạo nguồn thu chính đáng, cùng con cháu phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Vàng Văn Cặm (khu phố 5): lao động sản xuất không chỉ tạo ra nguồn thu nhập, khuyến khích con, cháu trong gia đình tích cực học tập, lao động, còn giúp các ông duy trì sức khỏe, sống có ích.
Bên cạnh phát triển kinh tế từ mặt nước, với các mô hình chăn nuôi trâu, bò, sinh sản, Hội người cao tuổi thị trấn Mường Tè xuất hiện thêm nhiều “lão nông triệu phú”, hàng năm có thu nhập hàng chục triệu đồng. Điển hình như ông Lý Văn Bun ở khu phố 3, vào thời kỳ cao điểm, đàn bò của gia đình ông có tới gần 40 con. Ông Bun chia sẻ kinh nghiệm, để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, công tác thú y phải đặt lên hàng đầu, chú trọng công tác tiêm phòng các bệnh: tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Ngoài ra phải thường xuyên vệ sinh, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn tinh, thô cho đàn bò trong mùa đông.
Thời gian gần đây, phong trào nuôi thỏ thương phẩm phát triển mạnh mẽ trong Hội viên người cao tuổi. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả thị trấn có gần 70 đàn thỏ, đàn lớn lên tới hàng chục con. Bà Lò Thị Hao (khu phố 3) là một trong những hộ hội viên đầu tiên thị trấn Mường Tè nuôi thỏ cho biết, thức ăn chăn nuôi thỏ có thể tận dụng cơm thừa, gốc rau, củ quả… nhưng bà cũng luôn chú ý phải cho thỏ ăn theo bữa. Khi thỏ sinh sản cần lưu ý tách đàn, nhốt riêng thỏ con, cho thỏ mẹ uống nước đường nhạt, sau đó mỗi ngày cho thỏ con bú mẹ 1 – 2 lần. Thỏ sinh trưởng nhanh, nếu chăm sóc tốt mỗi lứa cũng thu lãi gần 10 triệu mà không không tốn công chăm sóc, chi phí chăn nuôi thấp.
“Sống vui, sống khỏe, sống có ích” Hội Người cao tuổi thị trấn Mường Tè cũng duy trì đều đặn sinh hoạt của các câu lạc bộ: cầu lông người cao tuổi, thể dục dưỡng sinh và một đội văn nghệ quần chúng. Tham gia tích cực, có hiệu quả các tổ hòa giải, ban vận động tại các tổ dân cư những năm qua cùng với các tổ chức đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương vận động nhân dân di dời khỏi vùng quy hoạch, giải phóng mặt bằng hơn 13ha trên địa bàn thị trấn để xây dựng một số công trình, mở rộng đô thị.
Với nhiều cách thức, mô hình kinh doanh sản xuất khác nhau, các hộ hội viên người cao tuổi tích cực phát triển kinh tế, tham gia tích cực công cuộc xóa đói giảm nghèo, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Theo suy nghĩ chung của các hội viên người cao tuổi thị trấn, đó là cách thức hưởng ứng tích cực nhất lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bùi Chiến
Bình luận