Thứ tư, 15/05/2024, 20:02 [GMT+7]

Nhớ lời Bác “Thi đua là yêu nước”

Thứ hai, 10/06/2013 - 13:58'
(BLC) - Cách đây 65 năm , ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”. Bác coi thi đua là biểu hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Bác nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là ngững người yêu nước nhất”… 

Đã 65 năm, trải qua từng chặng đường đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần yêu nước nồng nàn, luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, trong chiến đấu bảo vệ biên giới, với các phong trào thi đua sôi nổi của toàn dân “Giết giặc lập công”, của các đoàn thể quần chúng như “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tất cả cho tiền tuyến” đẩy mạnh thi đua “Tăng gia sản xuất”, “Đoàn kết quân dân”… đã tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng ngày 7/5/1954 ngay trên đất Lai Châu. Đến thắng lợi vĩ đại ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc, đồng thời luôn vững vàng bảo vệ trọn vẹn từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước, với truyền thống đoàn kết dân tộc, nhân dân các dân tộc Lai Châu dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, đã cảnh giác đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu phá hoại của kẻ thù, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và thành quả cách mạng. Đồng thời ra sức thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua đói nghèo, dịch bệnh, xóa nạn mù chữ, khắc phục hậu quả chiến tranh, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, làm tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, đưa Lai Châu vững bước đi lên trên con đường đổi mới của Đảng.

Sau gần mười năm chia tách tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội như: Di dân, tái định cư, xây dựng các công trình thủy điện, xây dựng các trung tâm đô thị, phát triển trồng cây cao su; phát động phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào: “Điểm sáng vùng biên” , “Biên giới lòng dân ”…  Kết quả từ các phong trào thi đua ấy đã góp phần tích cực tạo nên bước phát triển vượt bậc của Lai Châu.

Nền kinh tế - xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng với tốc độ khá, đạt trên 13% năm 2012, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, gấp 3 lần so với năm 2003.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đang có nhiều khởi sắc, các công trình hạ tầng kỹ thuật đã và đang được quan tâm đầu tư xây dựng như: đường giao thông nông thôn, hệ thống các công trình thủy lợi, nước sạch, lưới điện, bệnh xá, trường học, vệ sinh môi trường… đã làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn.

Một góc thị xã Lai Châu hôm nay.

Kết cấu hạ tầng đô thị ở các huyện, thị phát triển khá nhanh và đồng bộ. Thị xã Lai Châu từ một thị trấn nhỏ, qua 9 năm  đầu tư xây dựng đã hình thành một trung tâm đô thị lớn của tỉnh khang trang, hiện đại đã được công nhận là đô thị loại III và phấn đấu lên thành phố vào năm 2014. Nhiều vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết hiệu quả, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo nhanh, hàng năm giảm từ 6 - 7 %, năm 2012 còn 26,8%, giảm trên một nửa so với năm 2003. Lai Châu cơ bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Sự nghiệp giáo dục y tế phát triển khá toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ nét.

Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, đồng bào, cán bộ Lai Châu cùng lực lượng vũ trang trong tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào thi đua đoàn kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo truyền đạo trái phép, chống phá cách mạng. Đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt là từ khi Bộ Chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước đã gắn với nội dung của Cuộc vận động và trở thành phong trào quần chúng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Những tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, như những bông hoa mùa xuân nở rộ tràn đầy hương sắc để kính dâng lên Bác, báo công với Bác nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư thăm đồng bào và cán bộ Lai Châu. Với khí thế: “Người người thi đua, nhà nhà thi đua” đúng như lời Bác dạy: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới ”.

Ngày nay phong trào thi đua yêu nước không những đã trở thành động lực phát triển của xã hội, mà còn là ý thức trách nhiệm và tiêu chí phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu mạnh.

Đào Đức Chính

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...