Thứ sáu, 26/04/2024, 19:58 [GMT+7]

Nông dân với internet

Thứ tư, 14/08/2019 - 22:17'
(BLC) - Sau 3 năm triển khai Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân” (gọi tắt là Dự án Google) đã có nhiều nông dân tại 2 huyện: Tân Uyên và Than Uyên được tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào thực tiễn đời sống, sản xuất.

Năm 2017, Lai Châu là 1 trong 9 tỉnh được Hội Nông dân Việt Nam chọn thực hiện Dự án Google. Dự án được Tập đoàn Google thông qua quỹ từ thiện Tides tài trợ. Theo đó, Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện Dự án Google, thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với internet” ngoại tuyến tại xã: Phúc Khoa, Nậm Cần và thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên); Mường Than, Mường Cang, thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên). Năm 2019, tiếp tục thực hiện thêm xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên) và Mường Kim (huyện Than Uyên). Qua 3 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ “Nông dân với internet” ngoại tuyến thực sự trở thành cầu nối thông tin, giúp hội viên, nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Khi tham gia Câu lạc bộ, các thành viên được hướng dẫn, chia sẻ kiến thức về sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và truy cập internet; được giới thiệu những gương hội viên, nông dân có mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Khích lệ các thành viên tìm tòi, học hỏi và chia sẻ với nhiều hội viên khác những kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các thành viên còn được hướng dẫn khai thác tìm hiểu thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan thiết thực tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông tin về giá cả thị trường; nơi cung cấp, nơi bán sản phẩm nông nghiệp gia đình đang sản xuất, kinh doanh hoặc sản phẩm được người dân ưa chuộng đem lại giá trị kinh tế cao ở nơi mình đang sinh sống và các nơi khác.

Câu lạc bộ Câu lạc bộ “Nông dân với internet” ngoại tuyến của Hội Nông dân xã Mường Than (huyện Than Uyên) có 15 thành viên tham gia đã không ngừng tìm hiểu, nâng cao kỹ năng sử dụng internet trong tìm kiếm thông tin để hướng dẫn hội viên, nông dân khác trên địa bàn. Ông Khuất Văn Lê - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Hiện nay, hầu hết các thành viên trong CLB sử dụng thành thạo mạng internet để tìm hiểu thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất của gia đình. Điển hình là gia đình ông Kiều Văn Biên. Trước khi tham gia Câu lạc bộ, năng suất lúa của gia đình ông chỉ đạt 5 tấn/ha đến nay tăng lên 6,2 tấn/ha. Ngoài ra, kết nối và chia sẻ thông tin nhanh, tiện lợi, các thành viên đều tự tạo tài khoản Facebook và hướng dẫn hơn 50 người thân cùng bà con trong xã, bản cách sử dụng, từ đó trao đổi và chia sẻ thông tin, nắm bắt thêm kỹ thuật mới trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi cây, con giống mới”.

Nông dân xã Mường Cang (huyện Than Uyên) tìm hiểu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trên mạng internet thông qua điện thoại thông minh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 Câu lạc bộ “Nông dân với internet” ngoại tuyến, tổng số 300 thành viên. Mỗi Câu lạc bộ được trang bị 1 máy in, 1 máy tính kết nối internet; thành viên tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng, cách truy cập thông tin trên internet và sau đó hướng dẫn lại cho nông dân trên địa bàn.

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Khi mới triển khai Dự án Google, chúng tôi cũng khá lo lắng vì trình độ của nông dân không đồng đều, hơn nữa bà con chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, việc truy cập thông tin trên các trang mạng còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện, nhiều nông dân áp dụng những kiến thức học được từ mạng internet vào sản xuất; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, có một số hội viên biết gửi thư điện tử để trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn nhằm tìm kiếm thông tin về cách phòng, chữa bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Qua đó, tạo mối liên hệ, giao lưu, học hỏi với các tổ chức, đoàn thể, các Câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh”.

Với những thành quả đạt được cho thấy việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với internet” ngoại tuyến rất cần thiết đối với Lai Châu và cần được tiếp tục triển khai, nhân rộng. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh đã đề xuất với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đề xuất với Tập đoàn Google tài trợ kinh phí thực hiện Dự án giai đoạn tiếp theo. Đối với UBND tỉnh duy trì Dự án và mở rộng địa bàn thực hiện sang các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Hy vọng, thời gian tới, hội viên, nông dân trong tỉnh sẽ ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống từ chính sự nỗ lực, tự chủ vươn lên và sự hỗ trợ đắc lực từ các trang mạng xã hội.

Vương Trang - Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...