Thứ bảy, 27/04/2024, 14:14 [GMT+7]

Hội thảo khoa học cấp tỉnh Lai Châu

Thứ hai, 25/09/2023 - 19:58'
(BLC) - Sáng 25/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Các đồng chí: Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội thảo. Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố có báo cáo khoa học.

Các đại biểu tham dự hổi thảo cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo cấp tỉnh.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào, cán bộ Lai Châu, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh và hướng tới chủ đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Hội thảo nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp tục giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng và truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, lan tỏa những thành tựu đã đạt được, phát huy tinh thần cống hiến, tạo động lực góp phần hiện thực hoá mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung của 43 báo cáo khoa học: Thành ủy Lai Châu phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại hướng tới đô thị loại II; cơ sở lý luận và thực tiễn trong xác định nhiệm vụ đẩy mạnh đổi mới, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, góp phần cùng nhân dân đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao dân trí; những yếu tố tác động và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ Lai Châu trong giai đoạn hiện nay...

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của các tác giả, nhà khoa học trong nghiên cứu viết bài, báo cáo khoa học tại hội thảo. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự cần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường; bám sát chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của tỉnh; tranh thủ mọi thời cơ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao khát vọng vươn lên để thực hiện tốt nhiệm vụ so với bối cảnh thời đại hiện nay; tranh thủ nguồn lực bên ngoài, khơi dậy nguồn nội lực bằng tinh thần tự lực sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh; khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức hội thảo cần tiếp thu các ý kiến để bổ sung, biên tập kỷ yếu hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...