Thứ sáu, 17/05/2024, 09:30 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi

Thứ ba, 29/11/2011 - 08:54'
(BLC) - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn (No&PTNT) tại huyện Tân Uyên ngày 28/11.

Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác thăm công trình thủy lợi của bản Nà Cại , xã Mường Khoa.

Trong 2 năm 2010, 2011, huyện Tân Uyên triển khai đầu tư xây dựng 15 công trình thuỷ lợi và 2 kè chống xói lở từ các nguồn vốn DFID, phòng chống lụt bão, chương trình 30a với tổng mức đầu tư 89.413 triệu đồng, trong đó xây lắp 53.312 triệu đồng, kế hoạch vốn đã phân bổ 48.701 triệu đồng, giải ngân 34.795 triệu đồng.

Đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác thăm vườn ươm chè của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên.

Riêng sản xuất ngô vụ đông 2011, toàn huyện Tân Uyên đã trồng được 40ha ngô, tập trung ở các xã: Phúc Khoa, Mường Khoa, Trung Đồng và thị trấn Tân Uyên với cơ cấu giống MX6, MX10, HN88… Hiện nay cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện trồng cây chè năm 2012, Phòng No&PTNT huyện đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần trà Than Uyên cung ứng giống (790 nghìn bầu với các giống chè kim tuyên và PH8). Công tác thu hồi đất để trồng chè, huyện đã ra quyết định thu hồi và giao đất cho các hộ trồng chè tại 2 bản Nà Cóoc và Huổi Luồng (thị trấn Tân Uyên).

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định số 38 ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh qua 1 năm triển khai trên địa bàn huyện đã thực hiện hỗ trợ được 30% diện tích gieo trồng với 1161.381ha (tổng kinh phí 2.193 triệu đồng) trong đó: 858ha ngô, 182ha đậu tương, 118ha lạc, 3.381ha lúa.

Trong chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa và sản xuất theo hướng hàng hoá. Đến nay, huyện đang tập trung sản xuất thâm canh cây chè là cây chủ lực, mở rộng diện tích chè trồng mới giai đoạn 2012 – 2015 là 130ha, trồng tái canh 100ha. Phấn đấu đến năm 2015 diện tích chè 1.200ha, sản lượng trên 9.000 tấn chè búp tươi. Trong phát triển chăn nuôi đã quy hoạch phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã: Mường Khoa, Nậm Cần, Nậm Sỏ và Tà Mít giúp người dân từng chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ, lẻ sang chăn nuôi theo hướng hàng hoá. Huyện đã vận động nhân dân kết hợp với doanh nghiệp trồng rừng sản xuất trên địa bàn tập trung ở các xã: Pắc Ta, Mường Khoa, Nậm Cần. Dự kiến đến năm 2015 toàn huyện trồng mới 9.000ha rừng sản xuất để tạo nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến lâm sản.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Tân Uyên trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: huyện cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuỷ lợi; phối hợp với Sở No&PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường sớm giao đất, cấp sổ cho các đơn vị để tiến hành giao khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng. Tiếp tục phát triển tăng diện tích cây ngô đông từ 300ha đến 400ha. Đẩy nhanh các dự án thâm canh cây chè ở khu vực xã Phúc Khoa.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra cây ngô đông ở bản Nà Cóoc, thị trấn Tân Uyên, công trình thuỷ lợi bản Nà Cại (xã Phúc Khoa), hồ Nà Sẳng (xã Pắc Ta), vườn ươm cây chè của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...