Thứ hai, 20/05/2024, 05:18 [GMT+7]

Điểm đến tin cậy của người dân khi cần gửi, vay tiền

Thứ bảy, 23/03/2019 - 08:12'
(BLC) - Hoạt động dựa trên mô hình hợp tác xã, Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) đã và đang đóng góp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần đẩy lùi rủi ro khi chơi hụi hay tín dụng đen.

Quỹ tín dụng Nhân dân là tổ chức kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân hàng do các tổ chức, cá nhân tự nguyện thành lập để hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã nhằm tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống. Quỹ cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng thuận tiện, thường xuyên, ổn định và lâu dài với mức giá cả có thể chấp nhận được để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu lợi nhuận. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động.

Đi vào hoạt động từ tháng 3/2017, Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ hoạt động trên địa bàn Phường Đông Phong. Đây là tổ chức tín dụng, hoạt động về lĩnh vực tiền tệ và Ngân hàng theo Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã, trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. Quỹ thực hiện gửi tiền điều hòa và vay tiền từ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Yên Bái để đầu tư cho các thành phần kinh tế trên địa bàn hoạt động…

Ông Cao Văn Thái – Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ cho biết: “Quỹ ra đời với mục tiêu gần dân, sát dân, đồng hành, chăm sóc, tương trợ các thành viên không có điều kiện tiếp cận với ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo; ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội khác. Hoạt động gần 2 năm, khách hàng, thành viên đã dần biết, tin tưởng gửi tiền, vay tiền tại Quỹ. Quỹ luôn có lãi suất vay vốn thấp nhất và lãi suất tiết kiệm cao nhất trên địa bàn. Đồng thời, quy trình, thủ tục nhanh gọn; thái độ cán bộ tín dụng chuyên nghiệp và chu đáo luôn hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng”.

Hiện nay, song hành với những thuận lợi như: nhận được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, phường Đông Phong, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ hoạt động ở  địa bàn kinh tế chưa phát triển mạnh, đời sống Nhân dân, cán bộ, nhân viên còn khó khăn. Phạm vi hoạt động của Quỹ chỉ trong địa bàn phường Đông Phong nên khó tăng trưởng về nguồn vốn và cho vay; có nhiều ngân hàng cùng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, đặc biệt là có một số gói cho vay lãi suất ưu đãi từ Chính phủ và các tổ chức tín dụng cấp trên, trong khi Quỹ hoàn toàn tự chủ về tài chính.

Khách hàng đến giao dịch tại Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ

Khách hàng giao dịch tại Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ.

Đảm bảo khả năng cạnh tranh, Ban Giám đốc Quỹ tăng cường công tác tham mưu, báo cáo với Hội đồng Quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn tại địa phương. Thẩm định chặt chẽ, đúng quy trình cho vay; tích cực thu hồi nợ xấu cũ, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Đặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ dân phố, bản trên địa bàn hoạt động lên hàng đầu. Thường xuyên cử cán bộ tham dự các cuộc họp ở tổ dân phố bản, một mặt báo cáo tình hình hoạt động, mặt khác tuyên truyền tờ rơi tờ gấp về tín dụng cho vay, huy động vốn. Trong giao tiếp giao dịch, Quỹ luôn chỉ đạo cán bộ tín dụng có thái độ khách hàng chân tình, cởi mở, gần gũi, gắn bó; dành tình cảm thăm hỏi, chia sẻ, động viên một số thành viên và gia đình khi có việc hiếu, hỷ hay tặng quà, tri ân khách hàng gửi tiền với số lượng lớn.

Kể từ khi thành lập tháng 3/2017 đến nay, Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ có 5 lần thay đổi lãi suất, chủ yếu tăng lãi suất tiền gửi, giữ nguyên lãi suất cho vay. Mỗi khi thay đổi đều niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch, gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Ông Lù Văn Há (bản Tả Sin Chải 1, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) chia sẻ: “Giữa năm 2018, gia đình tôi bán mảnh đất và góp tiền tích góp được hơn 300 triệu đồng mang gửi tại Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ. Qua tìm hiểu được biết, Quỹ rất uy tín, đáng tin cậy; cán bộ nhiệt tình tư vấn về các gói lãi suất để tôi nắm bắt và lựa chọn gửi phù hợp. Bản thân tôi cũng như bà con trong bản rất tin tưởng khi lựa chọn  vay hoặc gửi tiền tại Quỹ”.

Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ thường xuyên tuyên truyền về lợi ích, vận động Nhân dân tham gia gửi tiền, vay tiền tại quỹ, tạo được lòng tin đối với khách hàng; chủ động nắm bắt nhu cầu vốn của các thành viên; tư vấn cho thành viên mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Quỹ từng bước khẳng định được vị thế bằng niềm tin vững chắc của người dân, sự ghi nhận ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể. Cuối năm 2018, Quỹ đạt 303 thành viên (tăng 267 thành viên khi thành lập), 643 khách hàng có quan hệ tiền gửi, tiền vay; tổng nguồn vốn đạt 45,243 tỷ đồng, doanh số cho vay 2 năm (2017-2018) đạt 90,789 tỷ đồng…

Sự ra đời của Quỹ tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ đã góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen; giúp người dân tiết kiệm tiền bạc, tập trung kinh doanh, sản xuất vươn lên khá, giàu. Từ đó, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội phường Đông phong nói riêng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thành phố Lai Châu nói chung.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...