Thứ bảy, 18/05/2024, 14:03 [GMT+7]

Bản Tả Làn Than: Đưa giống ngô lai CP 989 vào sản xuất

Thứ năm, 06/09/2012 - 16:10'
(BLC) - Do thiếu nguồn nước nên từ năm 2008 toàn bộ diện tích trồng lúa bà con bản Tả Làn Than (phường Tân Phong, thị xã Lai Châu) chuyển sang trồng ngô.

Xác định đây là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nên bản đã vận động bà con mạnh dạn đưa giống ngô mới vào trồng mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Với 15ha trồng ngô, vụ hè thu vừa qua, bà con đưa giống ngô lai CP 989 vào trồng, được nhà nước hỗ trợ 20% giá giống. Trước khi tiến hành trồng bà con được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh do Trạm Khuyến nông thị xã tổ chức. Qua thu hoạch ngô cho năng suất bình quân đạt 4,5 tấn/ha, sản lượng đạt trên 60 tấn.

Gia đình chị Vàng Thị Sinh bảo quản ngô. 

Đến thăm gia đình chị Vàng Thị Sinh đúng thời điểm thu hoạch ngô xuân hè, chúng tôi thấy ngô được treo xung quanh nhà và chất đống ở ngoài sân. Chị Sinh cho biết: “Gia đình tôi trồng 1ha ngô, những năm gần đây đưa giống ngô mới vào trồng thay thế các giống cũ nên năng suất đạt gấp 2 lần (đạt 4,7 tấn/ha). Sản phẩm ngô ngoài bán ra thị trường, gia đình còn để chăn nuôi lợn, tổng thu nhập đạt khoảng 80 triệu đồng/năm”.

Gia đình ông Lý A Xì cũng trồng 7.000m2 ngô. Sản phẩm ngô được gia đình ông đầu tư chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Nắm bắt được nhu cầu của bà con trong bản, ông đã mở dịch vụ xay xát gạo, ngô. Thu lãi bình quân đạt gần 50 triệu đồng/năm. Đây chỉ là 2 trong những gia đình đưa giống ngô mới vào sản xuất ở bản Tả Làn Than đạt hiệu quả kinh tế cao.

Vụ ngô thu đông này, bà con trong bản tiếp tục gieo trồng giống ngô lai CP 989, với diện tích 15ha, được nhà nước hỗ trợ 60% giá giống, 20% phân bón. Do tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên hiện nay cây ngô đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Bên cạnh đầu tư thâm canh cây ngô, bà con trong bản còn chăn nuôi lợn, gà, vịt, trồng rau; tận dụng các khe nước đào ao nuôi cá góp phần cải thiện đời sống và một phần bán ra thị trường tăng thu nhập.

Anh Lý Văn Minh – Trưởng bản cho biết: “Bản Tả Làn Than có 114 hộ, 367 nhân khẩu, hơn 90% là dân tộc Giấy. Để thay đổi được tư duy sản xuất lạc hậu của bà con, bản tích cực vận động, tuyên truyền, đảng viên làm trước để bà con thấy được hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi cơ cấu giống, nên đến nay cả bản đã đưa 100% giống mới vào sản xuất. Đời sống của bà con ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng; số hộ khá, giàu chiếm 50%, chỉ còn 6 hộ nghèo.”

Giống ngô lai CP 989 có thời gian sinh trưởng trung bình từ 113 -118 ngày (vụ đông); 105 – 115 ngày (vụ xuân). Chiều cao cây trung bình 200 – 210cm, cao đóng bắp 90 – 95cm. Khả năng chống đổ, chịu hạn tốt, chịu rét khá; bắp to, dài 19 – 24cm, 12 – 14 hàng hạt. Hạt màu vàng cam. Trong điều kiện thâm canh tốt có thể đạt năng suất từ 65 – 70 tạ/ha.

Ngọc Tân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...