Thứ bảy, 18/05/2024, 10:44 [GMT+7]

Cây ngô trên đất Ma Ly Pho

Thứ ba, 21/09/2010 - 14:50'
(BLC) - Vượt chặng đường dài hơn 40km từ thị xã Lai Châu, chúng tôi về thăm xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ). Nơi đây đang từng ngày khởi sắc nhờ bà con đã phát huy nội lực, đưa giống ngô lai mới vào thâm canh, tăng vụ theo hướng hàng hóa.
Nông dân xã Ma Ly Pho thu hoạch ngô xuân hè.

Dừng chân ở trung tâm xã, chúng tôi gặp từng tốp thanh niên nam, nữ (5 – 7 người) đang khẩn trương vận chuyển những bao ngô chắc hạt về bản.

Tiếp chuyện chúng tôi, ông Tẩn Phủ Sò – Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho cho biết: “Trước đây, bà con trong xã chỉ sản suất 1 vụ ngô theo tập quán lạc hậu, chủ yếu là chọc lỗ tra hạt, dựa vào thiên nhiên là chính nên năng suất thấp dẫn đến tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Để nâng cao đời sống cho bà con, 5 năm gần đây, chính quyền xã đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, đề ra các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Dựa vào diện tích đất nương của xã rộng, tơi xốp, màu mỡ, thuận lợi cho việc sản xuất ngô theo hướng hàng hóa, chính quyền xã đã vận động bà con thâm canh, tăng vụ ngô lai LVN10 phù hợp với điều kiện địa phương”.
Được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của huyện và tỉnh, xã đã nhanh chóng triển khai các mô hình trồng thí điểm giống ngô lai mới như: LVN10, 9698, Biôxít, NK54 tại bản Sòn Thầu 1, Sòn Thầu 2, Pa Nậm Cúm… Đồng thời, tập huấn kỹ thuật: trồng, làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu để nông dân từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất. Từ việc chủ động đưa giống ngô lai mới vào sản xuất thí điểm, sản lượng ngô trên đất Ma Ly Pho từng bước được nâng cao. Nông dân đã mở rộng diện tích trồng 100% giống ngô lai LVN10 theo hướng hàng hóa. Điển hình như vụ xuân hè năm 2010, toàn xã gieo trồng 350ha ngô (tăng 40ha so với cùng kỳ năm trước). Nếu như trước đây, nông dân gieo trồng giống ngô địa phương (không làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu) thì năng suất chỉ đạt 2,5 – 3,5 tấn/ha, nhưng nay giống ngô lai LVN10 trên đất Ma Ly Pho đã cho năng suất đạt từ 4,5 – 5 tấn/ha. Nông dân Ma Ly Pho luôn coi ngô là cây trồng chủ đạo cho hiệu quả kinh tế cao nên đã tích cực thâm canh tăng 2 vụ/năm.
Đến thăm bà con ở bản Pờ Ma Hồ (có 43 hộ, 100% dân tộc Dao). Trước đây, nông dân sản xuất giống ngô địa phương, ít chăm bón, năng suất thấp. Đồng thời, chỉ sản xuất 1 vụ ngô, sau khi thu hoạch xong là bỏ hoang đất nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Vài năm gần đây, bà con đã chủ động đăng ký mua giống ngô lai, phân bón và áp dụng KHKT vào thâm canh, tăng vụ. Qua chăm sóc, bà con thấy giống ngô LVN10 có nhiều ưu việt: chịu hạn tốt, hạt to đều, năng suất cao. Đến nay, các hộ dân trong bản đã gieo trồng 80ha giống ngô lai.
Từ sản phẩm ngô, đời sống của bà con đang dần khởi sắc. Toàn bản có 75% số hộ khá, giàu, không có hộ đói. Dạo quanh bản, chúng tôi bắt gặp bà con đang bận rộn với việc thu hoạch, vận chuyển ngô từ nương về nhà sau đó phơi khô, bốc xếp lên gác bếp hoặc treo xung quanh hiên nhà. Nhiều hộ nhờ từ tiền bán ngô đã mua sắm được tivi, xe máy, máy xát. Đây là tín hiệu vui cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của người dân trên mảnh đất biên cương này.
Trong ngôi nhà ngói 3 gian khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, ông Tẩn Chỉn Ngan ở bản Pờ Ma Hồ tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi gieo trồng hơn 3ha ngô địa phương nhưng cho thu hoạch chẳng được là bao. 3 năm gần đây, nhờ có cán bộ huyện, xã hướng dẫn gia đình áp dụng kỹ thuật trồng 2 vụ ngô lai LVN10 theo hướng hàng hóa. Vụ ngô xuân hè vừa qua, gia đình tôi thu hoạch gần 15 tấn ngô hạt. Ngô không chỉ đủ chăn nuôi gia súc, gia cầm mà hàng năm, gia đình tôi còn xuất bán hàng chục tấn ngô hạt”.
Cạnh nhà ông Ngan còn có gia đình anh Tẩn Vần Thông cũng gieo trồng 2ha ngô lai LVN10. Theo anh Thông thì giống ngô lai LVN10 có ưu điểm chịu hạn tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất cao. Anh mong huyện, xã sớm hướng dẫn bà con áp dụng những tiến bộ KHKT vào thâm canh, tăng 3 vụ ngô.

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...