Thứ hai, 20/05/2024, 06:24 [GMT+7]

Cựu chiến binh Mường Tè trên mặt trận kinh tế

Thứ tư, 20/03/2019 - 09:30'
(BLC) - Xuất ngũ trở về quê hương, những người lính "Cụ Hồ" huyện Mường Tè luôn phát huy tinh thần tiên phong, hăng say lao động, sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Đến thăm các mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Mường Tè, Thu Lũm, Bum Nưa, Ka Lăng, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý chí của những người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm nhưng tinh thần làm việc vẫn không hề kém lớp trẻ. Nhiều người vẫn đầu tư mô hình chăn nuôi, cây trồng ăn quả, trồng rừng hoặc kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Ông Lù Văn Thanh (Chi hội CCB bản Nà Lang, xã Bum Nưa) tâm sự: Tôi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, trở về cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, gia tài lớn nhất là vài sào ruộng, 2 con trâu. Được hội viên Hội CCB xã hướng dẫn, vận động, giúp đỡ kiến thức sản xuất, tôi mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình V.A.C. Thêm vào đó, chủ động học hỏi kinh nghiệm của các hộ có kinh tế khá trong bản, tham gia lớp đào tạo nghề ngắn hạn do Hội phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức. Chăn nuôi lợn, gia cầm và đào 2 ao thả cá giúp gia đình tôi có tổng thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

CCB xã Bum Nưa phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi

 CCB xã Bum Nưa phát triển kinh tế từ nuôi thả cá.

Khuyến khích hội viên chủ động vươn lên, cán bộ Hội CCB huyện quan tâm nắm bắt tình hình kinh tế, tâm tư, nguyện vọng, nhất là hội viên ở vùng sâu, vùng xa để có hướng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn. Vận động hội viên xóa bỏ hủ tục, tránh xa tệ nạn xã hội, tập trung khai hoang tăng diện tích đất sản xuất, đưa giống lúa, ngô có chất lượng thay thế giống cũ để tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Hội còn hướng dẫn hội viên đầu tư chăn nuôi gia súc; quy hoạch bãi chăn thả, chuyển đổi từ nuôi thả rông sang chăn dắt, có chuồng trại, chủ động phòng chống dịch bệnh. 

Hội cũng làm tốt công tác ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện giúp hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, toàn hội có 22 tổ vay vốn với tổng dư nợ gần 35 tỷ đồng. Qua khảo sát, hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, trả lãi, gốc đảm bảo kỳ hạn. Hội viên CCB huyện chủ động, tích cực tham gia các lớp dạy nghề, thực hiện thí điểm mô hình phát triển kinh tế do cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh triển khai.

Ông Lý Văn Khanh ở bản Giẳng (xã Mường Tè) cho biết: Với nguồn vốn vay ưu đãi cộng với kiến thức khoa học kỹ thuật được chuyển giao, kinh nghiệm tích lũy, tôi đầu tư nuôi trâu, lợn, gia cầm và cá. Chú trọng khâu chọn giống, thức ăn, phòng bệnh, đàn vật nuôi phát triển tốt, cho nguồn thu nhập ổn định. Tôi còn hướng dẫn hội viên trong chi hội sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Tại các cơ sở Hội còn thành lập quỹ tiết kiệm, mỗi hội viên đóng góp từ 250 nghìn - 300 nghìn đồng/năm cho hội viên khó khăn vay vốn. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, hội viên có kinh tế khá còn giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, chia sẻ kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Hội CCB huyện tạo điều kiện cho hội viên đi tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế trong tỉnh. Bên cạnh đó, giúp đỡ hội viên xóa nhà tạm. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu làm kinh tế giỏi như: Lý Văn Cường (bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa); Vàng Cúc Phương (bản Vàng San, xã Vàng San); Chang Chu Lồng (bản Ka Lăng, xã Ka Lăng); Mạ Lỳ Po (bản Ló Na, xã Thu Lũm).

Chất lượng cuộc sống hội viên từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35%. Thời gian tới, Hội CCB huyện Mường Tè sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình tiêu biểu; tập trung giúp đỡ xóa nhà tạm cho hội viên khó khăn. Phấn đấu mỗi năm giảm thêm từ 3-5% tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...