Cao su Lai Châu bước đầu mang lại giá trị kinh tế cho Nhân dân góp đất
Đến Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, đứng chân tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ vào ngày cuối tháng 8, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hăng say của các cán bộ, công nhân nơi đây. Tìm hiểu chúng tôi được biết, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II triển khai trồng cao su trên địa bàn 13 xã, thị trấn (gồm 6 xã thuộc huyện Sìn Hồ, 6 xã, thị trấn thuộc huyện Nậm Nhùn và 1 xã thuộc huyện Mường Tè). Tổng diện tích Nhân dân góp đất là 6.483,27ha để trồng cao su, đến nay đã có 6.382,32ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 100,95ha chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích cây cao su Công ty đã trồng được 4.712,5ha, trong đó có 2.160,22ha đã cho thu hoạch.
Theo ông Phan Thanh Biện - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II cho biết: “Tổng sản lượng khai thác năm 2018 là 396,745 tấn, năm 2019: 1.116,959 tấn. Hiện Công ty đã thực hiện chi trả 10% cho các hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất trong 2 năm (2018, 2019), với diện tích được khai thác 2.160 ha/6.293,8ha. Tổng số tiền mà Công ty Cao su II đã chi trả cho các hộ dân tham gia góp đất năm 2018, 2019 là 3.272 triệu đồng. Danh sách chi trả được niêm yết công khai, minh bạch tại trụ sở UBND, nhà văn hóa xã”.
Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II thu mua mủ cao su tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
Ông Hoàng Văn Phiêng - bản Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn cho biết, gia đình tôi tham gia góp đất trồng cao su từ năm 2010 với diện tích gần 6ha, đến nay có 2,5ha đất trồng cây cao su đã cho thu hoạch. Đầu năm 2020 gia đình tôi được Công ty chi trả hơn 1,5 triệu đồng, chúng tôi rất phấn khởi.
Được biết, tổng số hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất với Công ty là 2.422 hộ, đến nay Công ty đã ký kết được 1.219 hợp đồng, còn 178 hợp đồng chưa được ký kết do người dân làm ăn xa, người dân thắc mắc thiếu diện tích nên không ký và một phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, công tác chi trả phần trăm cho Nhân dân góp đất đang gặp một số khó khăn do công tác đính chính mã sử dụng đất, đo đạc quy chủ, quy chủ bổ sung, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân góp đất tại các huyện còn chậm. Một số hộ dân xã Pa Tần, Tả Phìn, Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ), xã Nậm Hàng, thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bà Mào Thị Thanh - bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn chia sẻ: “Gia đình tôi tham gia góp 0,8ha đất trồng cây cao su, đến nay, cao su đã được thu hoạch lại không có tên trong danh sách được hưởng 10%”. Bên cạnh đó, có hộ gia đình tham gia góp đất, chăm sóc cây cao su, nhưng cây đến kỳ khai thác lại không được hưởng lợi tức do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi rất mong cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chúng tôi được hưởng phần trăm theo quy định".
Hiện nay, Nhà máy chế biến mủ cao su đã được xây dựng tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ sẽ thuận lợi trong việc thu mua, chế biến mủ cao su. Hy vọng, giá thu mua mủ cao su sẽ cao hơn, lợi nhuận của Nhân dân sẽ tăng lên, góp phần tăng thu nhập của Nhân dân vùng trồng cao su.
Trong những năm qua, Nhân dân trên địa bàn 31 xã, thị trấn thuộc 5 huyện (Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Than Uyên) đã góp đất với 3 Công ty Cổ phần cao su trên địa bàn với tổng diện tích là 16.190,06ha để trồng cao su, trong đó đã có 15.614,08ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 575,98ha chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các công ty đã trồng được 12.680,73ha, trong đó có 6.740,23ha đã cho thu hoạch. |
Hoàng Hà - HĐND tỉnh
Bình luận