Chủ nhật, 19/05/2024, 06:21 [GMT+7]

Dự án sản xuất thử nghiệm lúa tăng vụ: Tiền đề giúp nông dân Sơn Bình chuyển đất 1 vụ thành 2 vụ

Thứ sáu, 06/07/2012 - 08:22'
(BLC) – Là xã có cánh đồng nằm ở độ cao từ 820 - 1.100m so với mực nước biển, trước đây nông dân xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) chỉ cấy duy nhất một vụ mùa. Dự án sản xuất thử nghiệm lúa tăng vụ thành công đã giúp bà con có kiến thức cơ bản để sản xuất lúa đông xuân và là tiền đề giúp nông dân chuyển đất 1 vụ thành 2 vụ.

Dự án được Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường, UBND xã Sơn Bình triển khai từ cuối tháng 1/2012 trên diện tích 10ha tại 2 bản: Hua Bó và Huổi Ke.

 

Nông dân bản Hua Bó (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) thu hoạch lúa DT45.

Giống lúa được đưa vào trồng thử nghiệm là DT45; 39 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Đào Văn Bình – Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tam Đường cho biết: “Dự án sản xuất thử nghiệm lúa tăng vụ được triển khai với mục đích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt, hệ số sử dụng trên một đơn vị diện tích đất”.

Những ngày đầu triển khai Dự án, cán bộ tỉnh, huyện, xã gặp không ít khó khăn do nông dân xã Sơn Bình chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trình độ nhận thức còn hạn chế, tập quán sản xuất lạc hậu, chỉ quen làm lúa 1 vụ nên có tâm lý sợ chậm mùa vụ, e ngại thất bại...

Trước thực trạng đó, xã Sơn Bình đã chỉ đạo các trưởng bản tổ chức họp dân, phân tích để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Dự án. Đồng thời, xã tự bỏ kinh phí thuê người, trâu; mượn đất để cấy lúa, làm mẫu cho nông dân học tập.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân kỹ thuật: làm đất, gieo mạ, cấy và chăm sóc lúa… Nhờ đó, diện tích lúa cũng như số hộ gia đình tham gia mô hình đạt 100% kế hoạch, đảm bảo khung thời vụ gieo cấy.

Sau khi cấy được gần 1 tháng, 4ha có biểu hiện thối bẹ, khiến nhiều nông dân lo lắng. Cán bộ triển khai Dự án thường xuyên bám đồng, hỗ trợ thuốc trừ sâu để bà con phun, kịp thời khống chế bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa phát triển.

Sau gần 6 tháng triển khai, hiện nay lúa DT45 đã cho thu hoạch khoảng 1ha, năng suất ước đạt 6,2 tấn (tăng so với lúa vụ mùa khoảng 1 tấn). Niềm vui được nhân lên khi hầu hết bà con nông dân hiểu được rằng, khi chủ động được nguồn nước, đưa giống mới vào sản xuất thì nông dân hoàn toàn có khả năng sản xuất lúa 2 vụ.

Anh Giàng A Suẩn, ở bản Hua Bó, một trong những hộ nông dân tham gia mô hình phấn khởi nói: “Được sự giúp đỡ của các cán bộ, lần đầu tiên gia đình tôi tham gia trồng lúa vụ đông xuân với diện tích 6.000m2. Qua thực tế sản xuất, tôi nhận thấy giống lúa DT45 có rất nhiều ưu điểm như: khả năng thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái khác nhau; thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ tốt, chịu rét tốt, kháng chịu sâu bệnh khá, đẻ nhánh khỏe, bông to, tỉ lệ hạt chắc cao… bước đầu lúa phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân tại địa phương. Trung bình 1ha lúa gia đình tôi thu được trên 6 tấn thóc. Tôi rất phấn khởi. Sang năm, tôi sẽ tiếp tục trồng lúa vụ đông xuân”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện xã Sơn Bình đang chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa còn lại, chuyển sang làm đất, gieo cấy lùa mùa đảm bảo khung lịch thời vụ. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục duy trì diện tích lúa DT45 tại 2 bản: Hua Bó, Huổi Ke và nhân rộng thêm 10ha ở các bản: Chu va 4, 6 và Nậm Dê.

Đi trên cánh đồng lúa vàng, trĩu hạt ở bản Hua Bó, hình ảnh bà con nông dân hối hả gặt lúa, đưa thóc về nhà trong tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Trong tương lai không xa, trên chính mảnh đất này, diện tích lúa đông xuân sẽ được mở rộng, đời sống bà con sẽ dần được nâng lên.

Hà Vy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...