Gặp mặt người lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và NLĐ đi làm việc thời vụ tại thành phố Mungyeong, tỉnh Gyeongsangbuk… dự buổi gặp mặt.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh động viên NLĐ trước khi đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Theo chương trình thỏa thuận hợp tác tiếp nhận lao động thời vụ tại Hàn Quốc, giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và thành phố Mungyeong (tỉnh Gyeongsanbuk, Hàn Quốc) đợt 1 năm 2024 có 63 lao động là công dân cư trú hợp pháp tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật khi đi làm việc ở nước ngoài.
Công việc của các NLĐ khi sang Hàn Quốc lao động chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp với các công việc như: thu hoạch, trồng trọt và quản lý hoa màu nông nghiệp và trong thời hạn là 5 tháng (có cơ hội gia hạn thêm 3 tháng) với mức thu nhập bình quân khoảng 35 triệu đồng/người/tháng.
NLĐ chuẩn bị hành lý lên đường đi xuất khẩu lao động.
Tại buổi gặp mặt đồng chí Nùng Văn Nim - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chúc mừng, căn dặn và chia sẻ với NLĐ đi xuất khẩu tại Hàn Quốc đợt này. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua việc xuất khẩu lao động nhằm hỗ trợ, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập cho NLĐ; đồng thời tạo điều kiện cho NLĐ tiếp cận, học tập, nắm bắt công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của Hàn Quốc để trở về phục vụ tỉnh nhà sau khi hoàn thành thời gian lao động thời vụ. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và NLĐ chụp ảnh lưu niệm trước khi đi xuất khẩu lao động.
Minh Khôi
Bình luận