Chủ nhật, 19/05/2024, 01:47 [GMT+7]

Huyện Than Uyên: Dồn sức cho vụ chiêm xuân

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:51'
(BLC) - Những ngày đầu năm khi thời tiết đang ấm dần lên huyện Than Uyên đã tập trung chỉ đạo chính quyền các xã hướng dẫn cho nông dân làm đất, xuống giống đảm bảo thời vụ.

NÔNG DÂN TRANH THỦ THỜI TIẾT

Đi dọc huyện Than Uyên từ Mường Kim – Mường Cang đến Mường Than – Phúc Than… trên các cánh đồng hay mỗi thửa ruộng đều bắt gặp không khí lao động khẩn trương. Không ai bảo ai nhưng dường như mỗi người dân đều hiểu đây là thời điểm thích hợp để đảm bảo việc sản xuất của gia đình.

Nông dân xã Mường Than, huyện Than Uyên khẩn trương làm đất.

Anh Hà Ngọc Minh ở bản Mường Than, xã Mường Than (huyện Than Uyên) đang làm đất chuẩn bị xuống giống, anh cho biết: “Năm trước thời tiết thuận lợi nên gia đình mình cấy xong từ trước tết, ra tết chỉ cần chăm sóc nên có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn. Vừa qua do rét đậm kéo dài, giống đã ủ hỏng hết. Mấy hôm nay trời nắng ấm, vợ chồng mình phải khẩn trương làm lại đất để xuống giống cho kịp”.

Tại Chi nhánh Vật tư nông nghiệp số 2 huyện Than Uyên (Công ty Vật tư nông nghiệp Lai Châu) từng hàng người chờ mua giống. Trên khuôn mặt mỗi người, ngoài cái khắc khổ của sương nắng đậm chất nông dân, chúng tôi còn nhận thấy vẻ khẩn trương, sốt ruột trong khi chờ để mua được lúa giống.

Anh Lường Văn Sơn (bản Nà Van, xã Hua Nà) vội vã xách trên tay những túi lúa giống vừa mua được ra về, anh nói: “Có giống rồi, mình phải mang về làm ngay cho kịp. Trong tết đã gieo rồi nhưng hỏng rồi, bây giờ mà không làm ngay, để qua dịp nắng ấm này rét lại về chắc là cả vụ này nghỉ làm lúa luôn”.

CHÍNH QUYỀN CHỦ ĐỘNG

Để đảm bảo thời vụ, tránh việc bỏ hoang diện tích do ảnh hưởng của thời tiết, ngay từ ngày 5/2 tức mồng 3 tết Tân Mão, UBND huyện Than Uyên đã có hướng dẫn chỉ đạo đến các xã về việc tổ chức cho nông dân ra quân sản xuất đầu năm. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có phương án cụ thể, đảm bảo giống, vật tư... khắc phục những thiệt hại và khôi phục sản xuất sau rét.

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 1.500ha. Trước tết Nguyên đán Tân Mão toàn huyện đã gieo sớm được trên 50ha diện tích. Tuy nhiên do rét đậm, rét hại kéo dài nên khoảng 30 – 50% diện tích trên bị chết. Cùng với đó là khoảng 80% diện tích mạ đã gieo cũng chết vì rét. Mặc dù chính quyền đã có sự chỉ đạo, người dân chủ động các biện pháp giữ ấm cho lúa mới cấy, nhưng do rét đậm kéo dài nên vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Tổng thiệt hại toàn huyện về lúa giống trong đợt rét đậm vừa qua là gần 55 tấn.

Ông Nguyễn Chung Thủy – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Than Uyên cho biết: “Hiện chúng tôi đã cử cán bộ xuống các xã cùng với chính quyền cơ sở hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Đối với diện tích đã bị thiệt hại do rét, chúng tôi đã chỉ đạo các xã vận động bà con làm lại đất và tiến hành gieo sạ luôn cho kịp thời vụ. Đối với những diện tích còn có thể phục hồi được chúng tôi cũng yêu cầu xã hướng dẫn cho bà con các biện pháp chăm bón để lúa nhanh phục hồi. Về vấn đề giống, chúng tôi cũng đã chủ động ký hợp đồng với Chi nhánh Vật tư nông nghiệp số 2 Than Uyên cung ứng 26 tấn giống lúa lai; phần còn thiếu chúng tôi đó đề nghị các xã huy động bà con sử dụng giống lúa thuần còn lưu giữ để sản xuất. Tuy bị chậm thời vụ do ảnh hưởng của thời tiết nhưng cơ bản vẫn đảm bảo được diện tích gieo cấy như kế hoạch”.

Ông Thủy cũng cho biết thêm: “Đối với những diện tích không thể gieo cấy do thiếu nước, Phòng đã đề nghị các xã vận động bà con chuyển đổi sang trồng hoa màu và phối hợp với Chi nhánh Vật tư nông nghiệp số 2 Than Uyên cung ứng giống để bà con kịp thời sản xuất”.

Tại xã Mường Than – một trong những địa phương có diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân lớn nhất huyện Than Uyên (trên 300ha) khi làm việc với chính quyền địa phương chúng tôi được biết, trong đợt rét vừa qua, toàn xã bị thiệt hại trên 8,5 tấn lúa giống. Ngay sau tết, khi thời tiết ấm trở lại chính quyền xã đã cử cán bộ xuống từng bản hướng dẫn và vận động nhân dân ra quân sản xuất trở lại.

Ông Lê Văn Chất – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nếu so với mọi năm thì đến thời điểm hiện tại toàn xã đã hoàn thành gieo cấy khoảng 50% diện tích. Tuy nhiên do thời tiết bất lợi nên tốc độ sản xuất vụ chiêm xuân này của xã bị chậm lại. Xã đang tập trung chỉ đạo bà con khẩn trương làm đất, gieo cấy kịp thời vụ. Với tốc độ sản xuất như hiện nay, đến hết 30/3 toàn xã sẽ hoàn thành tất cả diện tích gieo cấy và diện tích cây màu của vụ chiêm xuân này”.

Dù bị ảnh hưởng của thời tiết làm chậm thời vụ, song đến thời điểm hiện tại, chính quyền và nhân dân huyện Than Uyên đang tập trung dồn sức, tận dụng mọi khả năng, thuận lợi để đảm bảo việc sản xuất, gieo cấy vụ chiêm xuân kịp thời vụ.

LÂM TRẦN

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...