Chủ nhật, 19/05/2024, 00:10 [GMT+7]

Lai Châu đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Thứ hai, 22/10/2012 - 15:24'
(BLC) - Những ngày này, trên cánh đồng của các huyện, thị, người nông dân đang tích cực đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông. Ở chân ruộng trước kia chỉ độc canh cây lúa, giờ đây người dân đã biết tận dụng diện tích trồng cây vụ đông để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông năm nay toàn tỉnh trồng trên 2.800 ha (tăng 945 ha so với năm 2011). Diện tích vụ đông tăng là do năm ngoái một số địa phương đã trồng thử nghiệm cây vụ đông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm nay, người dân tiếp tục mở rộng diện tích; cơ cấu cây trồng chủ yếu là ngô. Để hoàn thành kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thị phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động bà con đẩy mạnh sản xuất vụ đông.

Nông dân xã San Thàng đang chăm sóc rau vụ đông.

Tam Đường là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông, kế hoạch năm nay của huyện trồng 550ha. Đến thời điểm này, người dân đã gieo trồng được gần 1.300 ha. Do thuận lợi về  địa hình, đất đai, khí hậu nên cây vụ đông của huyện phong phú đa dạng, ngoài cây ngô huyện còn trồng nhiều các loại rau màu khác như khoai tây, cà chua, xu hào, bắp cải…

Ông Tô Đình Lực - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết: Trên địa bàn huyện đã trồng được khoảng 50ha rau màu các loại. Trồng rau vụ đông sẽ cho thu nhập cao hơn trồng ngô. Tuy nhiên, trồng rau lại phụ thuộc vào thị trường, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh nếu mở rộng diện tích, sản lượng nhiều sẽ không tiêu thụ hết, nên cây ngô vẫn là cây trồng mũi nhọn của huyện, ngô thu hoạch về chưa bán ngay người dân có thể để dành phục vụ chăn nuôi không sợ hỏng như các loại rau khác.

Tạm biệt Tam Đường, chúng tôi đến thăm vùng chuyên canh rau tại xã San Thàng (thị xã Lai Châu), cảm nhận đầu tiên là không khí lao động tích cực, khẩn trương của các hộ nông dân trong xã. Dường như người dân đang chạy đua cùng thời gian để trồng những đợt rau đầu mùa cho sản lượng cao và được giá. Anh Nguyễn Văn Tích bản Tả Sin Chải, xã San Thàng, thị xã cho biết: “Hệ thống thủy lợi nội đồng của bản khá hoàn thiện, khi cần nước sẽ được đáp ứng kịp thời nên cây rau sinh trưởng, phát triển tốt. Mặt khác, đất ở đây rất phù hợp với các loại rau màu, có thể luân canh nhiều loại rau trong cùng một vụ. Gặt xong gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác của bản khẩn trương làm đất, lên luống trồng rau. Nếu không làm kịp thời các địa phương khác cũng trồng được rau bán, giá sẽ giảm”. Để tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, nhà nông cũng phải biết tính toán trồng cây gì, thời điểm nào sẽ cho năng suất và giá cả cao. Không tận dụng thời gian làm nhanh đến giữa vụ giá rau rẻ chỉ bằng một nửa giá đầu vụ, đến cuối vụ giá lại giảm mạnh có khi còn không bán được.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình sản xuất vụ đông trên địa bàn tỉnh, ông Hà Văn Um - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh đang đẩy mạnh trồng và chăm sóc vụ đông. Ngô thu đông đến trung tuần tháng 8 đã trồng xong, nhiều diện tích trồng sớm đã trổ cờ. Cây ngô đông theo kế hoạch bắt đầu trồng từ 15 tháng 9, kết thúc vào 10-10, có vùng trồng sớm cây đã lên từ 4-5 lá. Vụ đông xuân sẽ được trồng vào tháng 12 đến tháng 3 năm 2013. Tuy nhiên, cây vụ đông chỉ trồng được ở một số địa phương có chân ruộng ẩm.

Để vụ đông giành thắng lợi, người dân đang tích cực chăm sóc những diện tích đã gieo trồng và tiếp tục trồng những diện tích còn lại. Cùng với đó, bà con cần theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, phòng ngừa kịp thời các loại sâu bệnh và bón phân đúng thời gian quy định. Nhìn những ruộng ngô thu đông đang khoe phấn, những nông dân cần cù bên những luống rau xanh mơn mởn ... tin rằng vụ đông năm nay nông dân trong tỉnh sẽ có vụ màu bội thu.

 

Kim Anh – Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...