Nêu cao vai trò đảng viên trong phong trào trồng rừng sản xuất
Ngay sau khi huyện phát động phong trào mỗi cán bộ, đảng viên trồng từ 1 – 2 ha rừng sản xuất. Với tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, anh Hoàng Văn An - trưởng bản bản Tát Xôm, xã Trung đồng đã xung phong đăng kí trồng mới gần 6ha rừng sản xuất để người dân trong bản làm theo. Nói đi đôi với làm, ngay khi có lịch cấp cây giống của Ban Quản lý rừng phòng hộ 661 huyện, anh đã huy động anh em, họ hàng, thuê nhân công tập trung làm đất trồng rừng. Nhờ đó, chỉ chưa đầy 1 tuần, đã trồng xong toàn bộ diện tích đã đăng kí. Học theo anh, các hộ dân trong bản không ải bảo ai, tích cực đăng kí trồng rừng theo. Với hơn 30ha, bản Tát Xôm là một trong những bản trồng nhiều rừng sản xuất nhất của xã Trung Đồng năm 2012.
Ban Quản lý rừng phòng hộ 661 huyện Tân Uyên chăm sóc cây giống.
Gia đìnhAnh Hoàng Văn Chài cũng là một trong những hộ tích cực tham gia trồng rừng. Anh Chài cho biết: “Lúc đầu mọi người cũng không nhiệt tình lắm, nhưng thấy trưởng bản đăng kí trồng nhiều nên mọi người tin tưởng và mạnh dạn đăng kí làm theo. Riêng gia đình tôi đăng kí trồng gần 5ha”.
Theo kế hoạch đã được điều chỉnh, năm 2012 huyện Tân Uyên sẽ trồng mới hơn 1.000ha rừng sản xuất. Song trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp tham gia trồng rừng cũng không nằm ngoài khó khăn chung đó nên 1.000ha vẫn là một chỉ tiêu xa vời đối với huyện.
Nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Tân Uyên đã huy động sự vào cuộc của nhân dân, trước hết phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên cơ sở. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ xã, thị trấn nhận trồng mới từ 1 – 2ha rừng để người dân làm theo. Qua kiểm tra theo dõi, 100% số cán bộ đảng viên đều đăng kí tham gia. Một số xã làm tốt công tác này như Nậm Cần, Nậm Sỏ, Trung Đồng, Pắc Ta...
Ông Phạm Đức Minh –Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: “Đây là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng bộ huyện. UBND huyện đang tích cực theo dõi, đôn đốc nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trồng rừng sản xuất năm nay. Hiện nay, toàn huyện có trên 800 hộ dân đăng kí trồng rừng với diện tích trên 1.000ha. Đến nay đã làm đất được trên 1.100 ha và trồng mới được gần 800 ha.
Có thể thấy, vai trò gương mẫu của đảng viên trong phong trào trồng rừng sản xuất ở Tân Uyên bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.
Ngọc Lân – Đài PT – TH tỉnh
Bình luận