Thứ sáu, 17/05/2024, 09:38 [GMT+7]

Nông dân Dào San xuất khẩu lao động làm giàu

Thứ hai, 21/05/2012 - 15:24'
(BLC) - Những năm qua, nông dân xã Dào San (huyện Phong Thổ) tích cực tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ), vì vậy đời sống của nhiều hộ dân trong xã đã đổi thay rõ rệt, góp phần xây dựng nông thôn nơi vùng cao, biên giới ngày một ấm no.

Nhờ chính sách XKLĐ của nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 71/2009/QĐ - TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững, từ năm 2010 đến nay, xã Dào San đã có 28 người đi xuất khẩu lao động ở Malaixia và thành phố Đubai (thuộc Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất). Người đi XKLĐ đã gửi tiền về phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, mua sắm tivi, xe máy và xây dựng nhà ở khang trang...

Anh Sùng A Chinh ở bản Hợp 1 (xã Dào San) bên chiếc tivi, tủ tường được mua  từ tiền em trai Sùng A Deo đi XKLĐ ở Malaixia gửi về.

Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã, chúng tôi đến thăm bản Hợp 1 (xã Dào San), nhận thấy những hộ có con em đi XKLĐ đều rất khá giả.

Trong ngôi nhà ngói 3 gian khang trang, sạch đẹp, anh Sùng A Chinh khoe với chúng tôi những đồ dùng như: tủ, tivi, máy khâu được mua sắm từ tiền em trai Sùng A Deo đi XKLĐ ở Malaixia gửi về. Anh Chinh cho biết: “Bố mẹ mất sớm, Deo ở với vợ chồng tôi từ năm 8 tuổi. Nhà nghèo, anh em tôi phải làm ruộng nương suốt ngày mà chẳng đủ ăn. Từ ngày Deo đi XKLĐ ở Malaixia và gửi tiền về, gia đình đã mua sắm thêm được nhiều vật dụng đắt tiền. Đến nay, cuộc sống của gia đình đã ổn định hơn trước”.

Gia đình anh Sùng A Páo ở bản Hợp 1 cũng có con gái là Sùng Thị Sua đi XKLĐ ở Maliaxia từ tháng 9/2010. Hơn một năm qua, Sua đã gửi trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện 26 triệu đồng. Ngoài ra, Sua còn gửi về cho gia đình hơn 30 triệu đồng.

Anh Páo tâm sự: “Số tiền con gái gửi về, gia đình tôi đã đầu tư nuôi 4 con trâu sinh sản. Mới đây, con gái tôi gọi điện về nói, nó sẽ chăm chỉ lao động để gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang lại nhà cửa. Tôi mừng lắm, đi XKLĐ, con tôi không chỉ có việc làm, thu nhập ổn định mà còn học hỏi được nhiều điều hay. Nhờ có cháu mà cuộc sống của gia đình tôi được thay đổi”.

Ở bản Hợp 2 cũng có 9 người đi XKLĐ ở Malaixia, đều có tiền gửi về cho gia đình, người thân. Nhà thì đem trả nợ ngân hàng, nhà thì mua gia súc, xe môtô và sửa chữa nhà cửa.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn một bộ phận lao động chưa bao giờ đi xa hoặc sợ sang nước bạn vất vả, nên sau khi đăng ký sơ tuyển tham gia XKLĐ rồi lại bỏ. Vì vậy, số người tham gia XKLĐ ít hơn nhiều so với nguồn lao động hiện có ở địa phương...

Thực tiễn cho thấy, XKLĐ đã và đang là cách làm hiệu quả góp phần giúp đồng bào các dân tộc nơi vùng cao, biên giới xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Vì vậy thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về thông tin của doanh nghiệp nước bạn, các kiến thức về XKLĐ, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ vay vốn để đồng bào hiểu rõ và thực hiện hiệu quả công tác xuất khẩu lao động của tỉnh...

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...