Thứ sáu, 17/05/2024, 09:38 [GMT+7]

Phong Thổ tăng diện tích ngô thu đông

Thứ sáu, 18/11/2011 - 10:02'
(BLC) – Nhờ hạn chế trồng ngô vụ thu đông trên nương; tăng vụ ngô trên chân ruộng một vụ lúa giúp nâng cao hệ số sử dụng đất, đảm bảo độ ẩm giúp cây ngô phát triển tốt.

Chị Mùng Thị Ký ở bản Thèn Chồ, thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) kiểm tra sự phát triển của ngô thu đông.

Qua 9 xã, thị trấn khu vực vùng thấp của huyện Phong Thổ như: Mường So, Khổng Lào, Hoang Thèn, Ma Ly Pho, Nậm xe, Bản Lang… chúng tôi thấy trên khắp các cánh đồng mà trước đây gặt xong vụ mùa thường bị bỏ hoang đến nay đã được bà con trồng hơn 200ha ngô lai LVN10, biôxit, nếp MX4. Ngô trà sớm đã trổ cờ, phun râu, chắc hạt; trà chính vụ đang xoắn nõn, trổ cờ và trà muộn trong giai đoạn từ 7 - 9 lá.

Vụ thu đông năm trước, nông dân ở khu vực vùng thấp của huyện trồng hơn 80% diện tích ngô địa phương không chỉ kéo dài thời gian chăm sóc mà cho năng suất thấp. Nhiều hộ dân trồng đại trà ngô trên sườn đồi cao trong khi đó, thời tiết vụ thu đông ít mưa nên 50% diện tích ngô thu đông của huyện năm trước đã bị chết héo.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu vụ thu đông năm nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cử cán bộ kỹ thuật xuống các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân hạn chế trồng ngô vụ thu đông trên nương; tăng vụ ngô trên chân ruộng một vụ lúa không chỉ nâng cao hệ số sử dụng đất mà còn đảm bảo độ ẩm giúp cây ngô phát triển tốt. Đồng thời, chú trọng vận động bà con đưa giống ngô lai mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đảm bảo đúng khung thời vụ. Toàn huyện đã trồng 200ha ngô thu đông, trong đó 100% giống ngô lai.

Hiện nay, cán bộ các phòng chuyên môn của huyện đang hướng dẫn nông dân bón thúc (đạm, lân) cho ngô. Đây là khâu quan trọng giúp cho ngô trổ đều, trắc hạt. Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật còn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời nắm bắt tình hình sâu, rệp hại ngô. Khuyến cáo bà con khi phát hiện có sâu, rệp hại ngô phải kịp thời báo cho cán bộ kỹ thuật.

Chị Mùng Thị Ký ở bản Thèn Chồ (thị trấn Phong Thổ) cho biết: “Năm nay thời tiết mưa đều, thuận lợi cho gia đình tôi và bà con trong bản gieo trồng ngô thu đông đúng thời vụ. Cán bộ huyện, thị trấn hướng dẫn gia đình tôi mở rộng diện tích ngô thu đông trên chân ruộng 1 vụ lúa. Đến nay, 1,2ha ngô LVN10 của gia đình đang trong thời kỳ trổ cờ, chắc hạt”.

Theo người dân nơi đây thì để có được diện tích ngô thu đông phát triển tốt như hiện nay một phần do thời tiết mưa, nắng thuận hòa, bà con trồng đúng khung thời vụ nên hạn chế sâu, rệp hại ngô. Xã Bản Lang trồng hơn 20ha ngô thu đông. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã đang hướng dẫn bà con tập trung mọi nguồn lực, dồn sức bón thúc đạm, lân cho ngô. Xã Hoang Thèn trồng gần 30ha ngô thu đông.

Ông Tẩn A Mưu - Bí thư Đảng bộ xã Hoang Thèn cho biết: “Những ngày đầu triển khai sản xuất vụ thu đông, nhân dân trong xã đã nhiệt tình hưởng ứng. Tuy nông dân không được hỗ trợ nhưng nhiều người đã đầu tư kinh phí mua giống, phân bón. Nhờ sự cần cù chịu khó của nông dân, đến nay, hầu hết diện tích ngô lai thu đông năm nay tốt hơn so với những năm trước đây”.

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...