Thứ bảy, 18/05/2024, 10:44 [GMT+7]

Tăng lương tối thiểu: Người lao động mừng, doanh nghiệp lo

Thứ ba, 12/07/2011 - 09:30'
Lương tối thiểu khối doanh nghiệp dự kiến tăng lên 1,9 triệu đồng từ 1/10. Đợt điều chỉnh này khiến doanh nghiệp lo ngại sẽ phát sinh chi phí ít nhất 20%, trong khi nhiều ý kiến cho rằng, mức tăng này vẫn quá lạc hậu.

>Đề xuất tăng lương tối thiểu ở mọi loại hình doanh nghiệp

Phương án tăng lương tối thiểu trong khối doanh nghiệp đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các bộ ngành, tổ chức có liên quan. Dự kiến phương án cuối cùng sẽ được trình Chính phủ ngay trong tháng 7 này để áp dụng mức lương mới từ 1/10 tới.

Tổng Liên đoàn Việt Nam cho rằng nếu tính đúng, tính đủ, lương tối thiểu thuộc khối doanh nghiệp phải lên tới 3,4 triệu đồng một tháng. Ảnh: Hoàng Hà.

Vụ Tiền lương - Tiền công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan này đang gấp rút thực hiện các công việc lấy ý kiến liên quan đến thời điểm áp dụng, mức áp dụng, rà soát mức lương áp dụng tại các vùng, miền... Căn cứ để xây dựng bảng lương mới là tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng CPI và cung cầu lao động trong từng thời kỳ.

Theo phương án điều chỉnh lương tối thiểu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các bộ ngành, lương tối thiểu áp dụng đối với vùng 1, gồm các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... là 1,9 triệu đồng. Vùng 2, lương dự kiến áp dụng là 1,73 triệu đồng một tháng, vùng 3 áp dụng mức 1,55 triệu đồng một tháng, còn vùng 4, mức này dự kiến 1,4 triệu đồng.

Đợt tăng lương này được thực hiện sớm hơn 3 tháng so với lộ trình nhằm hỗ trợ đời sống cho người lao động trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay. Mức lương áp dụng cho 4 vùng thuộc khối doanh nghiệp ở mức 1,4-1,9 triệu đồng theo dự thảo được Vụ Tiền lương - Tiền công đánh giá là ngang bằng với một số nước trong khu vực như Lào, Indonesia và Philippines...

Tuy nhiên, theo Tổng liên đoàn Lao động VN, mức lương tối thiểu mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng ở trên vẫn lạc hậu quá xa so với đời sống thực tế của đại bộ phận cán bộ công nhân viên. "Ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... mức lương tối thiểu 1,9 triệu đồng là không đủ sống. Khoản thu nhập này không khuyến khích được lao động làm việc trong doanh nghiệp", Phó Tổng liên đoàn Mai Đức Chính chia sẻ với VnExpress.net.

Ông cho hay Liên đoàn đã có văn bản đề xuất tăng lương tối tiểu đối với vùng 1 lên 2,2 triệu đồng, vùng 2 lên 2 triệu đồng, vùng 3 lên 1,8 triệu đồng, còn vùng 4 là 1,6 triệu đồng. Nhưng sau đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mức thấp hơn vì cho rằng nếu một lúc tăng lương cơ bản lên cao thì nhiều doanh nghiệp sẽ kêu khó vì sẽ phải gánh một khoản phí lớn để đóng bảo hiểm cho người lao động.

"Cá nhân tôi cho rằng mức 1,9 triệu đồng này là lạc hậu so với thực tế cuộc sống hiện tại. Nếu để một người làm công ăn lương đủ sống và nuôi thêm một người nữa, lương tối thiểu phải lên tới 3,4 triệu đồng. Tất nhiên, lương là vấn đề nhạy cảm tác động đến nhiều vấn đề nên việc điều chỉnh cần có lộ trình cụ thể chứ không thể ngay một lúc", vị lãnh đạo này nói.

Đồng tình với việc tăng lương tối thiểu là cần thiết song doanh nghiệp cho rằng nếu mức tăng quá cao sẽ khiến họ gặp khó. Thực tế hiện nay, lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động tại các thành phố lớn đã vượt xa con số 1,9 triệu đồng một tháng. Thu nhập của họ không chỉ lương mà còn cả các khoản phụ cấp khác như tiền ăn trưa, đi lại, hỗ trợ trượt giá...

Lương tối thiểu vùng lâu nay thực chất chỉ được doanh nghiệp dùng làm căn cứ tính phụ cấp, đóng bảo hiểm... ghi trong hợp đồng lao động…

Chủ một doanh nghiệp kinh doanh đồ trang sức cho biết việc tăng lương tối thiểu vào ngày 1/10 tới sẽ tác động nhiều tới lao động giản đơn trong các công ty chuyên về gia công như dệt may, da giày... Còn đại bộ phận người lao động trong doanh nghiệp hiện tại đều có thu nhập cao hơn mức 1,9 triệu đồng rất nhiều, nên họ không được hưởng lợi nhiều từ đợt điều chỉnh lương mới.

"Tuy nhiên, doanh nghiệp - đơn vị chi trả lương cho người lao động sẽ phải gánh thêm chi phí ít nhất là 20% để đóng bảo hiểm", ông này nói.

Ông Quốc Anh - Chủ một doanh nghiệp phân phối sản phẩm khí đốt cho rằng các đợt tăng lương cần được căn cứ trên lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Do vậy, việc tăng lương tối thiểu cần có lộ trình để tránh gây sốc cho doanh nghiệp. Ông nhẩm tính, với số lao động 300 người, chi phí mà công ty phải bỏ ra theo đợt điều chỉnh lương mới cỡ khoảng 400 triệu đồng một năm, chưa kể các chi phí cân đối, thay đổi bảng lương...

"Tôi cho rằng việc tăng lương cơ bản cho người lao động trong bối cảnh giá cả tăng cao là cần thiết. Tuy nhiên, nếu mức tăng quá cao sẽ khiến nhiều doanh nghiệp không đủ sức để chịu. Doanh nghiệp buộc tính toán đến việc cắt giảm nhân công. Bởi hiện các chi phí đầu vào đã tăng khoảng 20%, cộng thêm lãi suất ngân hàng hiện khoảng 25%... Khi đó, người lao động lại là đối tượng chịu thiệt thòi", vị giám đốc này nhấn mạnh.

Một lãnh đạo của Vụ Tiền lương - Tiền công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong quá trình lấy ý kiến hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với mức tối thiểu 1,9 triệu động, áp dụng vùng một, số khác lại cho rằng nên nâng lên mức 2,2 triệu đồng theo Tổng liên đoàn Lao động VN.

"Quan điểm của chúng tôi là cân đối lợi ích các bên trên cơ sở tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đảm bảo hài hòa lao động, hạn chế tối đa nạn đình công...", ông nói.

Theo ông, với những doanh nghiệp làm ăn tốt, sử dụng ít lao động thì việc tăng lương tối thiểu sẽ không tác động nhiều. Thế nhưng, với các đơn vị sử dụng cả nghìn lao động như ngành dệt may, da giày, đánh bắt thủy hải sản... tăng tiền lương cũng đồng nghĩa với việc chi phí doanh nghiệp bị đội lên.

Theo vnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...