Thứ sáu, 17/05/2024, 12:03 [GMT+7]

Thù lao bạc tỷ của những ông chủ ngân hàng

Thứ năm, 17/05/2012 - 09:22'
Hằng năm, thành viên HĐQT và ban kiểm soát của nhiều ngân hàng thương mại được trả hàng tỷ đồng mỗi người. Tuy nhiên, không phải toàn bộ số tiền đó là thu nhập thực sự của họ.> Bầu Đức nhận thù lao gần 3 tỷ đồng năm 2011> Thù lao Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai 7 triệu mỗi tháng 

Năm 2012, Eximbank nâng tổng mức thù lao hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát từ 1% lên 1,5% lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Eximbank là 4.600 tỷ đồng (sau thuế trên 3.400 tỷ), tổng số tiền chi trả là gần 52 tỷ đồng. Phân bổ cho 13 thành viên HĐQT và ban kiểm soát, mỗi người nhận xấp xỉ 4 tỷ đồng.

11 thành viên HĐQT và ban kiểm soát LienVietPostBank cũng hứa hẹn sẽ nhận thù lao cao hơn 4 tỷ đồng trong năm 2012, với phương án chi 45 tỷ đồng được thông qua tại đại hội cổ đông.

Với Techcombank, con số này là 22,4 tỷ đồng dành cho chi trả thù lao cố định; tính trung bình, mỗi thành viên sẽ nhận trên 2 tỷ đồng. Năm 2011, thù lao cố định cho HĐQT và ban kiểm soát chỉ hơn 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Mỗi thành viên HĐQT và ban kiểm soát có thù lao hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Còn tại Ngân hàng Quốc tế (VIB), thù lao đề xuất là 1% lợi nhuận trước thuế và không thấp hơn 13,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 VIB đặt ra là trên 1.700 tỷ đồng. Do đó, số thù lao mà mỗi thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhận được năm 2012 là hơn 1,5 tỷ đồng; trường hợp xấu nhất là 1,2 tỷ đồng.

Tại các ngân hàng thương mại lớn nhất, mức thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát có phần khiêm tốn hơn. Với Vietcombank, thù lao dành cho hai nhóm đối tượng này chiếm 0,28% lợi nhuận sau thuế - tương đương với 2011. Nguồn tin từ Vietcombank cho biết, quyết định nói trên được đưa ra sau khi tham khảo mức chi trả tại các ngân hàng khác.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2012 trên 6.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 5.000 tỷ đồng nên mức thù lao chi trả khoảng 13,6 tỷ đồng. Chia trung bình, mỗi thành viên dự kiến nhận trên 1,3 tỷ đồng.

HĐQT và ban kiểm soát Vietinbank năm 2012 cũng thông qua mức thù lao bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế (khoảng 6.700 tỷ đồng). Tính ra, với 20,2 tỷ đồng phân phối, mỗi thành viên nhận về 1,8 tỷ đồng. Còn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), phương án chi trả cho 13 thành viên HĐQT và ban kiểm soát là 0,45% lợi nhuận sau thuế (trên 19,5 tỷ đồng), tương ứng hơn 1,5 tỷ đồng mỗi người.

Một thành viên HĐQT Ngân hàng bưu điện Liên Việt cho biết, môi trường kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, trách nhiệm và khối lượng quản trị, điều hành sẽ ngày một gia tăng, đặc biệt là với HĐQT và ban kiểm soát. Vì thế, mức độ chi trả thù lao phải tương ứng với công sức bỏ ra. Trong khi đó, thành viên HĐQT của một nhà băng cỡ vừa nói thẳng: "Tại hầu hết các ngân hàng cổ phần, HĐQT mới là người điều hành thực sự nên họ được hưởng như vậy là còn ít".

Một lãnh đạo cấp cao HĐQT Tecchcombank tiết lộ, khoản thù lao được trả không phải như lương hàng tháng mà bao gồm nhiều khoản như công tác phí, các chi phí khác không phải cho cá nhân. "Thực ra, chúng tôi là những ông chủ nên không quan tâm nhiều đến mức thù lao đó", ông này nói.

Trong năm 2011, ngoài hơn 10 tỷ đồng chi trả thù lao cố định, các thành viên Techcombank lẽ ra được nhận thưởng thành tích là 1% lợi nhuận còn lại phân phối cho các cổ đông. Tuy nhiên, HĐQT và ban kiểm soát đã không nhận khoản tiền trên. Tương tự, năm 2012, dù nhà băng này nâng mức chi trả thù lao cố định cho HĐQT và ban kiểm soát lên gấp đôi so, nhưng không có khoản thưởng thành tích.

Thành viên HĐQT một nhà băng tại Hà Nội tiết lộ: "Là những ông chủ, chúng tôi có nhiều việc phải làm cho ngân hàng của mình nhưng khó thể hiện bằng chi phí. Khoản thù lao mà HĐQT nhận được có phần không nhỏ là 'công tác phí' cho nhiều công việc của ngân hàng. Vì yếu tố công khai, mình bạch, chúng tôi cần thể hiện các khoản này dưới một dạng khác chứ ông chủ cũng không cần cố trả thêm cho mình vài đồng làm gì cho mang tiếng".

 

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...