Thứ sáu, 17/05/2024, 10:07 [GMT+7]

Thị xã Lai Châu: Tiêu hủy trên 7 tạ lợn không rõ nguồn gốc

Thứ hai, 21/05/2012 - 10:19'
(BLC) – Tổ công tác liên ngành của thị xã Lai Châu gồm các cơ quan: Công an, Đội Quản lý thị trường, Trạm Thú y, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế Dự phòng vừa phát hiện, xử lý và tiến hành tiêu hủy trên 7 tạ lợn không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác liên ngành tiến hành tiêu hủy số lợn không rõ nguồn gốc.

Chủ số lợn trên là Nguyễn Thế Tuấn (SN 1968) tại thị trấn huyện Tam Đường, đang trên đường vận chuyển từ xã Bản Bo (Tam Đường) về thị xã Lai Châu để bán cho các hộ kinh doanh giết mổ.

Qua kiểm tra, Nguyễn Thế Tuấn không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, nguồn gốc kinh doanh, tổ đã bàn giao lại cho Trạm Thú y lập biên bản và giao cho Đội quản lý thị trường xử phạt với mức 1,5 triệu đồng.

Được biết, số lợn trên được Nguyễn Thế Tuấn mua của các hộ dân xã Bản Bo với giá rẻ (do huyện Tam Đường mới xuất hiện dịch bệnh lợn tai xanh).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Cường – Chủ tịch UBND thị xã Lai Châu cho biết: “Sau sự việc này, chúng tôi rất mong sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng 2 địa bàn huyện Tam Đường và thị xã Lai Châu để tránh tình trạng như trên xảy ra. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; kiểm tra chặt chẽ các chốt kiểm dịch và sẽ xử lý mạnh đối với các trường hợp không nghiêm túc chấp hành”

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...