Thứ sáu, 17/05/2024, 09:30 [GMT+7]

Thủy điện Lai Châu: Tiến tới ngăn sông đợt 1

Thứ sáu, 25/11/2011 - 08:54'
(BLC) - Mặc dù phải thi công dưới địa hình phức tạp cùng với những khó khăn về vốn, nhưng các đơn vị, nhà thầu trên công trường Thủy điện Lai Châu đã và đang dồn sức thi công để tiến tới mốc ngăn sông đợt 1 vào tháng 3 năm 2012.

Công ty Sông Đà 9 thi công đào hố móng cống dẫn dòng.

Trở lại công trường, khi cái nắng oi ả mùa khô hanh không làm vơi đi khí thế lao động khẩn trương tại đây. Những chiếc xe trọng tải lớn đang ầm ầm nối đuôi nhau chở đất đá, tiếng máy gầm rú hòa lẫn tiếng khoan bêtông, tiếng búa máy. Đến thời điểm này, việc chống lũ chính vụ, mở rộng dòng sông đã hoàn thành, công tác thi công bêtông cống dẫn dòng, đào kênh dẫn dòng, lắp đặt thiết bị thủy công cống dẫn dòng đang được các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh. Các đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiến độ được giao, đảm bảo cho kế hoạch ngăn sông vào quý I năm 2012.

Xí nghiệp Sông Đà 10.4 khoan nổ bờ vai phải công trình thủy điện Lai Châu.

Theo ông  Phạm Mạnh Thắng - Trưởng Phòng kỹ thuật, Ban QLDA thủy điện Sơn La - Lai Châu: “Để thực hiện được việc ngăn sông đúng tiến độ đề ra, các đơn vị thi công phải tập trung hoàn thành hạng mục hố móng kênh, cống dẫn dòng với khối lượng đào đắp trên 72 triệu mét khối đất đá các loại. Đồng thời gấp rút triển khai thực hiện khối lượng đào đất hố móng vai trái, vai phải, đổ bêtông tường thượng lưu của hạng mục dẫn, bóc phủ và khai thác mỏ đá 1B. Tiến độ đào đất đá bờ phải các đơn vị đã thực hiện được gần 6 triệu mét khối với khối lượng thi công từ 4 - 5 trăm nghìn mét khối/tháng như hiện nay thì việc hoàn thành 72 triệu mét khối đất đá đào đắp kênh cống dẫn dòng là hoàn toàn có thể thực hiện được”.

Cơ sở để khẳng định điều đó là các đơn vị thi công đã và đang tăng cường tối đa số lượng máy móc, công nhân trên công trường đảm bảo cho việc thi công không bị gián đoạn.

Ông Vũ Sỹ Được - Giám đốc điều hành Tổng Công ty xây dựng đầu tư phát triển hạ tầng Licogi khẳng định: Thời gian qua mỗi cán bộ, công nhân của Licogi luôn xác định phải đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục mà Ban Chỉ đạo Nhà nước và Ban Chỉ đạo tổng thầu đưa ra. Đơn vị cũng tăng cường khoảng gần 50 công nhân nâng tổng số 400 công nhân làm việc 3 ca liên tục tại công trường đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Mặc dù điều kiện nơi ăn chỗ ở còn khó khăn, nhưng anh em trong Công ty luôn nỗ lực vượt qua tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”.

Được giao nhiệm vụ thi công hạng mục vai phải, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cũng đang khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tiến độ được giao. Dọc chiều dài gần 2km từ tim đập chính, bên bờ phải công trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhiều máy móc của Công ty đang hối hả đào đắp đất đá.

Ông Nguyễn Tiến Đông - Giám đốc Xí nghiệp 127, Công ty Xây dựng 472 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động trên 100 thiết bị xe, máy và trên 600 công nhân tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp cả ngày lẫn đêm thi công cống dẫn dòng. Đến hết tháng 11 này Công ty sẽ thực hiện xong đào, xúc, vận chuyển đất đá bên bờ vai phải giai đoạn 2 khoảng 2 triệu mét khối đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công khác đảm bảo tiến độ của công trình”.

Được biết, từ ngày khởi công công trình Thuỷ điện Lai Châu đến nay các đơn vị thi công gặp không ít khó khăn về điều kiện thi công, đặc biệt là vốn, song các nhà thầu đều khẳng định quyết tâm thi công đảm bảo tiến độ cho lễ ngăn sông đợt 1 vào tháng 3 năm 2012.

Hiện nay các đơn vị thi công đang tăng cường thiết bị, nhân lực, khắc phục thời tiết để tập trung hoàn thành khối lượng kế hoạch mà chủ đầu tư đề ra theo từng tháng. Thực hiện các công việc liên quan đến gia cố mái đào, gia cố các bãi thải, thi công hệ thống thoát nước các tuyến đường, khu phụ trợ lán trại.

 

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...