Thứ bảy, 18/05/2024, 11:40 [GMT+7]

Thu hút đầu tư: Một năm nỗ lực, gặt hái thành công

Thứ tư, 17/01/2024 - 10:39'
Lai Châu - mảnh đất phên giậu của Tổ quốc, với tiềm năng dồi dào, luôn mở rộng cánh cửa chào đón các nhà đầu tư trên mọi miền đất nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, gắn bó lâu dài. Năm 2023 thêm một năm thành công của tỉnh khi có hàng chục nhà đầu tư bén duyên với nhiều dự định, kế hoạch mới.

Chị Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh cho biết: Lai Châu đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về diện tích tự nhiên, tài nguyên rừng, cánh đồng lớn, diện tích mặt nước... Đây là thuận lợi lớn để phát triển các dự án về nông, lâm, ngư nghiệp. Lai Châu cũng là nơi có điều kiện khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ, địa hình đa dạng; với 6/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm, trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Lai Châu cũng là tỉnh thuộc khu vực đặc biệt khó khăn nên các doanh nghiệp đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi lớn nhất theo Luật Đầu tư. Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng là thuận lợi lớn cho kết nối giao thương, phát triển kinh tế biên mậu.
Thời gian qua, tỉnh đã “trải thảm đỏ” - thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư đó là xây dựng và ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và tăng cường quảng bá, giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, ưu đãi và cơ chế chính sách của tỉnh. Rà soát sửa đổi những thủ tục hành chính còn chồng chéo, không cần thiết; rút ngắn thời gian trong đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống còn 2 ngày.

Nhờ chính sách thông thoáng, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp liên kết đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, huyện Tân Uyên đạt nhiều kết quả trong phát triển diện tích cây ăn quả. Trong ảnh: Người lao động của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên chăm sóc cây dứa Queen.

UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Nhờ đó, những vướng mắc của một số dự án ngoài ngân sách Nhà nước lĩnh vực nông nghiệp được giải quyết. Tổ cũng kịp thời tham mưu để hỗ trợ việc thực hiện dự án du lịch tại xã Sơn Bình (huyện Tam Đường). Với sự tham mưu đắc lực của tổ công tác đã kịp thời tháo gỡ các nút thắt về đầu tư các dự án chăn nuôi lợn tại huyện Tân Uyên và huyện Tam Đường. Công tác xin thu hồi đất, giao đất cho dự án: trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và bảo tồn phát triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng của Công ty Cổ phần Pusilung được triển khai đảm bảo đúng trình tự, pháp lý. Vướng mắc, khó khăn của chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn và triển khai thực hiện dự án trồng rừng của Công ty Cổ phần Minh Sơn từng bước được giải quyết. Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nhằm gỡ vướng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo thủ tục, trình tự theo quy định.
Sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh từng bước được cải thiện thông thoáng, thuận lợi hơn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có bước chuyển biến rõ rệt. Trong năm 2023, tỉnh thu hút đầu tư 21 dự án với vốn đăng ký đầu tư 3.398 tỷ đồng. Trong đó: lĩnh vực nông nghiệp 8 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 738 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp xây dựng 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.653 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại dịch vụ 2 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 7 tỷ đồng, tăng 2 dự án so với năm 2022. Như vậy, lũy kế đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 296 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 142.234 tỷ đồng, trong đó 184 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 39 dự án đang triển khai thi công, 73 dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Ngoài ra, tỉnh giới thiệu cho 32 doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến nghiên cứu khảo sát để tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án, trong đó chủ yếu là lĩnh vực nông lâm nghiệp và thương mại dịch vụ.
Trong số các địa phương trong tỉnh, Tân Uyên là một trong những huyện đạt được nhiều thỏa thuận kết nối hợp tác đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Huân - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cho biết: “Huyện đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, bám sát vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan, đề xuất các dự án thu hút đầu tư. Xây dựng danh mục và mô tả chi tiết thông tin các dự án kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, UBND huyện đã tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư 6 dự án và hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp khảo sát diện tích đất có khả năng phát triển các dự án nông lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện”. Một số doanh nghiệp đã “bén duyên” tại mảnh đất Tân Uyên, đơm hoa kết trái. Những cánh rừng đang lên tươi tốt, những mùa quả chín và những trang trại chăn nuôi ngày càng sinh sôi phát triển… Hợp tác đã mang lại kết quả cho doanh nghiệp, cho diện mạo của huyện và cả đời sống người dân.
Năm cũ khép lại, năm mới mở ra, hy vọng những cái “bắt tay” của các nhà đầu tư với tỉnh Lai Châu sẽ giúp 2 bên cùng có lợi.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...