Thứ bảy, 18/05/2024, 21:58 [GMT+7]

Đảng viên tiên phong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 24/03/2017 - 15:02'
(BLC) - Tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đội ngũ đảng viên của huyện Tam Đường gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Về xã Thèn Sin vào những ngày cuối tháng 3, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi chung tay xây dựng NTM của bà con nơi đây. Dẫn chúng tôi đến những tuyến đường được xây dựng từ “ý Đảng - lòng dân”, anh Giàng A Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin vui mừng cho biết: “Khi bắt tay xây dựng NTM, xã gặp nhiều khó khăn vì các tiêu chí đạt thấp như: giao thông, thu nhập, hộ nghèo… Vì vậy, xã tận dụng tối đa nguồn lực trong Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để vận động, tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu lợi ích xây dựng NTM. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của bà con các dân tộc. Đến nay, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM”.

Hưởng ứng xây dựng NTM, đảng viên Chi bộ bản Na Đông tiên phong trong phát triển kinh tế.

Chi bộ bản Na Đông là điển hình trong xây dựng NTM của xã Thèn Sin. Bản Na Đông có 65 hộ, trong đó có 9 đảng viên. Sau 6 năm thực hiện xây dựng NTM đã mang lại cho bản diện mạo mới với đường nội bản được bê tông hóa, nhà văn hóa, điểm trường đầu tư xây dựng mới khang trang, kiên cố. Riêng năm 2016, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con bêtông hóa 4 tuyến đường nội đồng với tổng chiều dài hơn 1km. Nhớ lại những ngày đầu vận động bà con hiến đất, góp công làm đường nội đồng, Trưởng bản Na Đông - Lò Văn Kẻo chia sẻ: “Lúc đầu, vận động Nhân dân hiến đất rất khó khăn, nhiều người có tư tưởng “lấy đất của dân thì Nhà nước phải đền bù”. Với tư cách là Trưởng bản, đảng viên, tôi xuống từng hộ kiên trì phân tích cho bà con hiểu Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần còn Nhân dân phải đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất làm đường thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Nêu gương trước, gia đình tôi tự nguyện hiến trên 300m2 đất làm đường. Thấy vậy, bà con tham gia hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp trên 800 ngày công làm đường giao thông nội đồng”.

Tiêu chí giảm nghèo, thu nhập luôn được Chi bộ bản Na Đông quan tâm thực hiện. Chi bộ vận động bà con đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tập trung vận động dân bản đưa giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng và quy hoạch riêng từng khu sản xuất. Giờ đây 30ha lúa 2 vụ của bản chuyển sang thâm canh giống lúa chất lượng cao, năng suất đạt 5,5 tấn/ha, bình quân mỗi hức ta cho thu nhập 70 triệu đồng. Cùng với đó, bản đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, xây dựng chuồng trại, không thả rông. Nhờ chuyển đổi tập quán chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm của bản ngày một phát triển. Hiện, bản có 75 con trâu, 100 con lợn, gần 1.000 con gia cầm. Năm 2016, bản còn 28 hộ nghèo.

Đến thăm gia đình đảng viên Vàng Văn Ten (điển hình phát triển kinh tế của bản), nhìn căn nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi chúng tôi thầm cảm phục nỗ lực của anh. Trước đây, cuộc sống của gia đình anh thường không đủ ăn, năm 2011 được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, anh đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn, trâu. Đến nay, gia đình anh có 20 con lợn, 6 con trâu, 1ha lúa, trừ chi phí mỗi năm thu nhập gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh anh lại chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hộ nghèo trong bản phát triển kinh tế.

Nùng Nàng là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tam Đường. Toàn xã có 8 bản, 559 hộ, trong đó dân tộc Mông chiếm 99,6%. Để bà con đồng tình ủng hộ chủ trương xây dựng NTM, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm chắc 19 tiêu chí trong xây dựng NTM; phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, đưa nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM vào họp kiểm điểm đảng viên cuối năm… Nhờ đó, đã huy động sức dân chung tay xây dựng NTM thông qua hình thức: tự nguyện góp công, góp tiền mua cát, đá làm đường. Kết quả, Nhân dân đóng trên góp 3.500 ngày công, hiến trên 2.100m2 đất xây dựng công trình phúc lợi. Tính đến thời điểm này, xã Nùng Nàng đạt 11/19 tiêu chí NTM.

Phát huy vai trò đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các tiêu chí NTM, đến nay, huyện Tam Đường có 4 xã đạt chuẩn NTM: Bình Lư, Bản Bo, Bản Hon, Bản Giang. Trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện cứng hóa 238,378km đường giao thông nông thôn, Nhân dân đóng góp trên 109.483 ngày công, hiến 96.936m2 đất, đóng góp 29.048 triệu đồng. Các công trình như: điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, tạo diện mạo mới cho huyện.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...