Chủ nhật, 19/05/2024, 08:51 [GMT+7]

Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 15/07/2013 - 14:45'
(BLC) - Hiện nay, bà con xã bản Hon (huyện Tam Đường) đã nhận thức đầy đủ và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, diện mạo của các thôn, bản trên địa bàn xã đang từng ngày khởi sắc.

Bản Hon là xã vùng cao với 2 dân tộc (Mông, Lự) cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 40% tổng số dân trong xã) nên quá trình triển khai xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, xã đã phân công cán bộ phụ trách từng bản; phối hợp với già làng, trưởng bản, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nhờ đó, nhiều người dân trước đây cho rằng xây dựng NTM là do nhà nước đầu tư thì nay, nhận thức đã được nâng lên, bà con tích cực hưởng ứng. Đến nay, xã đã đạt 6 tiêu chí về xây dựng NTM như: y tế, an ninh trật tự xã hội, quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ cấu lao động.

Để đạt được tiêu chí 3 (thủy lợi), Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tích cực hướng dẫn bà con thường xuyên nạo vét, sửa chữa những tuyến nương đã được nhà nước đầu tư xây dựng trước đó. Nghiêm cấm bà con không tự ý “đục mương” dẫn nước vào ao, ruộng, tránh tình trạng làm vỡ, lở, hỏng hóc các tuyến mương kiên cố. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các tổ chức xã hội, tập trung kiên cố hóa các tuyến kênh mương phục vụ đủ nước tưới cho những cánh đồng lớn sản xuất từ 2 - 3 vụ/năm.

 Bà con bản Hon 1 (xã Bản Hon) tu sửa, khơi thông kênh mương, dẫn nước tưới cho lúa mùa.

Đến nay, toàn xã đã có 18.115m kênh mương, trong đó 9.187m mương đã được kiến cố hóa. Năm 2012, Tổ chức Ngân hàng thế giới (WB) đã hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp tuyến kênh mường dài hơn 1km phục vụ đủ nước tưới 2 vụ cho cánh đồng 32ha của bản Chăn Nuôi. Ông Tao Văn Điếng - Trưởng bản Chăn Nuôi cho biết: “Trước đây, bản chỉ có duy nhất 2 mương đất dẫn nước tưới. Vào thời vụ, bà con phải tốn nhiều thời gian, công sức cho việc khơi mương dẫn nước về ruộng. Do thiếu nước, bà con chỉ gieo cấy 1 vụ lúa/năm, lúa năng suất thấp, đời sống sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Vụ mùa năm nay, bà con đã được sử dụng hệ thống thủy lợi kiên cố, cung ứng đủ nước tưới cho cả những thửa ruộng cuối cánh đồng. Nhờ đó, diện tích lúa của bản sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn một vụ bội thu”.

Được biết, bà con trong xã đang khẩn trương triển khai tiêu chí 2 (giao thông). Từ chương trình xây dựng NTM, xã đã được huyện hỗ trợ ximăng, nhân dân góp công lao động, vật liệu, cát, sỏi, bê tông hoá các tuyến đường giao thông liên bản, nội bản. Toàn xã có 9 trục đường liên bản dài 8,45km, trong đó có 4,17km đã được cứng hóa; 3,09km đường nội bản, trong đó có 2,39km đã được bê tông hóa. Hiện nay, 4 bản: Hon 1, Hon 2, Bãi Trâu, Chăn Nuôi đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu (cát, sỏi) chuẩn bị bê tông hóa đường giao thông nội đồng (trong đó, tuyến nội đồng bản Chăn Nuôi dài 800m và tuyến nội đồng bản Hon 1, Hon 2, Bãi Trâu dài 1km).

Anh Tao Văn Soạn ở bản Hon 1 (xã Bản Hon) tâm sự: “Thời gian qua, cán bộ xã, bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chúng tôi hiểu chương trình xây dựng NTM là đem lại lợi ích cho chính người dân được hưởng thụ. Vì vậy, chúng tôi đã tự nguyện góp sức tu sửa kênh mương phục vụ sản xuất; bê tông hoá đường nội đồng và đưa giống ngô, lúa lai mới cho năng suất, chất lượng cao vào thâm canh, tăng vụ”.       

Kế hoạch năm 2013, xã phấn đấu hoàn thành thêm 6 tiêu chí về xây dựng NTM như: giáo dục, văn hóa, môi trường, giao thông, thu nhập và bưu điện. Để thực hiện thành công các tiêu chí theo đúng kế hoạch về chương trình xây dựng NTM năm 2013, xã đang từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay xây dựng NTM. Nhất là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: mở rộng vùng cam, sản xuất lương thực; nuôi lợn thịt hướng nạc và nuôi trâu sinh sản theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao đời sống nhân dân.

Tin rằng, từ sự đồng thuận của nhân dân, xã Bản Hon sẽ sớm đạt các tiêu chí về xây dựng NTM góp phần thúc đẩy kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...