Thứ tư, 22/05/2024, 08:12 [GMT+7]

Bước phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

Thứ hai, 18/05/2015 - 15:57'
(BLC) - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM), hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự đầu tư đồng bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý dự án, các công trình đã phát huy hiệu quả sau khi được đưa vào sử dụng. Hệ thống đường giao thông, thủy lợi cùng các hạng mục hạ tầng khác không chỉ góp phần tạo nên diện mạo NTM còn thiết thực phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại của Nhân dân.

Theo ông Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: trong quá trình xây dựng NTM, Lai Châu đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, trong đó tập trung phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, thủy lợi, đường nội đồng, đường sản xuất. Cùng với đó, hệ thống điện, đường, trường trạm, điểm bưu điện văn hóa xã cũng được tỉnh đầu tư, ứng yêu cầu của bộ tiêu chí đạt chuẩn NTM, đã và đang phát huy tác dụng tạo những nét khởi sắc mới trên mỗi miền quê.

Để tạo nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng, từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM đến nay đã huy động tổng các nguồn vốn giai đoạn 2012 - 2014 hơn 3.053.650 triệu đồng. Xác định xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tại các địa phương, Nhân dân đồng thuận ủng hộ tham gia góp ngày công, tiền, hiến đất để thực hiện bêtông hóa nhiều đoạn đường liên bản, liên xóm, đường nội đồng, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, thủy lợi... góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Khu trung tâm xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) được đầu tư xây dựng khang trang.

Hiến đất để xây dựng các công trình đã trở thành phong trào trong toàn tỉnh, 3 năm qua, Nhân dân đã hiến 200.547m2 đất, vườn, cùng hàng trăm ngàn ngày công lao động công ích. Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ là những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng NTM. Đồng hành với chương trình xây dựng NTM, các doanh nghiệp không chỉ tham gia xây dựng các công trình mà còn đóng góp ủng hộ chương trình 3.418 triệu đồng.

Huy động các nguồn lực về tài chính, được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, hệ thống hạ tầng kinh tế, đặc biệt là đường giao thông nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, đường tỉnh lộ, liên huyện cũng được tu sửa tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho bà con. Nhớ lại các tuyến đường liên xã trước đây, mang đủ nghĩa của từ “hành khách” bởi đường lầy bùn, ổ gà, taluy dương vách đá cheo leo, taluy âm vực sâu thẳm. Giờ đây, đường được tu sửa, nâng cấp, trải nhựa, những khúc “cua tay áo”, cua khuất tầm nhìn đã được xử lý. Giao thông phát triển góp phần kích cầu, tạo điều kiện cho nông phẩm của bà con nông dân dần tiếp cận với thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, hệ thống giao thông nông thôn, đường sản xuất cũng được đầu tư hầu khắp các xã, bản trong toàn tỉnh. Đường liên thôn bản không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại còn là minh chứng rõ nét cho tình làng nghĩa xóm bền chặt. Bởi mỗi con đường, ngoài phần đầu tư của nhà nước, bà con dân bản họp nhau lại góp công, góp vật liệu, hiến đất, hiến vườn để nắn đường, giúp cho đường làng ngõ xóm được thẳng hơn, phẳng phiu hơn, thuận tiện hơn. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện gần 540 công trình với 616,84km đường giao thông nông thôn.

Song song với phát triển mạng lưới giao thông, để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giúp bà con làm giàu ngay trên đồng ruộng của mình, thời gian qua hệ thống thủy lợi được đầu tư xây mới, tu sửa phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con. Phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi còn góp phần đổi thay tập tục canh tác của một số vùng quê từng quen với lối canh tác cũ.

Ông Pờ Pó Chừ - Chủ tịch UBND xã Ka Lăng (huyện Mường Tè) phấn khởi nói với chúng tôi, thiếu nước canh tác, trước đây bà con trong xã chỉ sản xuất vụ mùa, do đó không đảm bảo lương thực. Nhờ được đầu tư hệ thống thủy lợi Nhù Te – Lé Ma người dân nơi đây đã trồng thêm vụ lúa đông xuân và tiếp cận với phương thức sản xuất lúa nước.

Vụ đông xuân năm nay, toàn xã đã gieo cấy 40ha lúa. “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” với bà con sản xuất nông nghiệp, nước quyết định thắng lợi của mùa vụ. Tính tới thời điểm này, toàn tỉnh có 856 công trình thủy lợi, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã thực hiện xây dựng, cải tạo nâng cấp 146 công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Hệ thống thủy lợi được đầu tư đã góp phần mang lại mùa màng bội thu, giúp bà con nông dân từng bước vượt khó vươn lên, kinh tế phát triển cũng giúp các xã vững bước xây dựng NTM.

Ngoài giao thông nông thôn, thủy lợi, sau khi triển khai thực hiện chương trình NTM, mạng lưới điện nông thôn, trường học, điểm bưu điện văn hóa xã, chợ nông thôn… cũng được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng NTM của các địa phương.

Phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội tạo tiền đề để tỉnh ta sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Hiệu quả thiết thực của các công trình đã giúp nông dân vùng “ven trời Tây Bắc” thực sự cảm nhận được sự đổi mới, khởi sắc mà gắn bó hơn, chung tay xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc phên dậu Tổ quốc.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...