Thứ tư, 22/05/2024, 02:55 [GMT+7]

Bản Hon: Dồn sức hoàn thành các tiêu chí khó

Thứ hai, 04/05/2015 - 17:36'
(BLC) - Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sau hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Bản Hon (huyện Tam Đường) đã đạt 14/19 tiêu chí. Để cán đích NTM mới trong năm nay, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bản Hon đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí khó.

Trở lại xã Bản Hon những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay nơi đây. Những con đường quanh co, lầy lội nay đã được rải nhựa, bêtông hóa. Trường học, bưu điện, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, tô điểm thêm cho diện mạo NTM của xã. Cái được lớn nhất ở đây là bà con thay đổi nhận thức, không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước mà tự nguyện góp công, hiến đất làm đường. Giờ đây, không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi người dân đã hiểu rõ việc xây dựng NTM là cơ hội giúp xã vươn lên phát triển toàn diện.

Hiện, Bản Hon đang gặp nhiều khó khăn ở 5 tiêu chí: hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 25,3% (137 hộ). Những năm qua, xã đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhưng là xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu đồng bào dân tộc Lự, Lào sinh sống, trình độ dân trí thấp, việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề còn nhiều bất cập. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao.

Nhân dân xã Bản Hon (huyện Tam Đường) chăm sóc cây cam.

Với mục tiêu hết năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 20%, ngay từ đầu năm, xã vận động bà con tự nguyện đăng ký thoát nghèo và phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo. Đồng thời, tận dụng các chương trình, dự án như: 135/CP, dự án giảm nghèo hỗ trợ bà con về cây, con giống. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, xã chú trọng đào tạo nghề cho hộ nghèo, lựa chọn ngành nghề phù hợp với trình độ, nhận thức của bà con. Mở lớp tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân vươn lên thoát nghèo.

Cũng giống như các xã ở huyện Tam Đường, hiện nay tiêu chí về môi trường đang là thách thức lớn đối với Bản Hon. Đa số bà con nơi đây thường nuôi nhốt trâu dưới gầm sàn. Việc đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố cũng rất khó đối với các hộ nghèo vì thiếu quỹ đất và vốn. Chất thải từ gia súc, gia cầm không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Ngoài ra, xã chưa có hệ thống thu gom rác và xử lý nước thải nên người dân vẫn tùy tiện vứt rác ra môi trường.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Bản Hon cho biết: “Trước mắt, xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con trồng cây xanh, dọn vệ sinh đường nội bản vào thứ 7 hàng tuần. Thực hiện quy hoạch nhà ở, công trình vệ sinh, nhà tắm đảm bảo sạch, đẹp, ngăn nắp. Xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách phân ra từng loại rác đốt, đào hố rác, vận động các bản thành lập tổ thu gom rác thải, mua 40 xe đẩy rác để thuận tiện trong việc thu gom rác thải. Mặc dù trên địa bàn xã có 5 khu nghĩa trang nhưng chưa xây dựng được quy chế quản lý nghĩa trang, xã đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu xây dựng quy chế quản lý”.

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Bản Hon cũng đang gặp nhiều khó khăn do chưa có nhà văn hóa xã. Toàn xã có 7 nhà văn hóa bản phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo 3 cứng (mái cứng, khung cứng, nền cứng). Hiện còn 2 bản: Bãi Trâu, Bản Hon 1 chưa có nhà văn hóa, xã đang đề nghị đầu tư xây dựng, mua trang thiết bị với tổng kinh phí 450 triệu đồng và kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, ngày công, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân.

Dù trước mắt còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng thuận, chung tay góp sức của Nhân dân các dân tộc địa phương, tin rằng Bản Hon sẽ cán đích NTM trong năm 2015.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...