Bảo vệ không gian sống ở Mường Mô
Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: Xã có 655 hộ dân với 90% đồng bào Thái. Trước khi tái định cư lên nơi ở mới, chưa có nơi đổ rác, bà con thường tiện đâu bỏ đấy gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày, xã phải cử người thu dọn, vất vả lắm. Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã tích cực tuyên truyền, vận động bà con bảo vệ môi trường sống thông qua việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà ở; xây dựng khu vực chăn nuôi xa nhà ở. Đồng thời, giao cho các bản đào hố rác, xử lý chất thải; cắm biển “cấm đổ rác” tại những nơi quy định; coi công tác này là một trong những tiêu chí bình xét danh hiệu văn hóa đối với bản, hộ dân. Với nhiều giải pháp tích cực, giờ đây bà con đã coi việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và đi vào ý thức trong từng hành động cụ thể. Tại các trường học cũng đã đưa nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường vào các giờ học ngoại khóa, tiết chào cờ đầu giờ sáng thứ 2… Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức biết bảo vệ môi trường xung quanh trong khuôn viên trường, lớp, gia đình để luôn có môi trường sống trong lành, xanh - sạch - đẹp.
Bà con bản Mường Mô vệ sinh đường ngõ bản.
Đã nhiều tháng náy, cứ 1 lần/tuần, bà con tại các bản lại tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, đào hố chôn chất thải…. Ông Lò Văn Phú ở bản Giẳng tâm sự: “Ngoài phát triển kinh tế, dân bản thường xuyên quan tâm đến vấn đề môi trường, đưa nội dung giữ gìn môi trường vào quy ước, hương ước, hộ nào vi phạm xử lý bằng hình thức cụ thể”. Còn với ông Khoàng Văn Cường ở bản Mường Mô thì ngày trước vì chưa có nơi chứa rác tập trung nên bà con đổ rác không đúng quy định, mùa mưa rác theo dòng nước dồn về một chỗ thấp hơn, bốc mùi khó chịu. Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, nhận thức của bà con được nâng lên. Chất thải được đổ, chôn lấp đúng quy định, môi trường trong lành hơn nhiều, giúp cuộc sống thoải mái, sức khỏe cũng vì thế cải thiện rất nhiều.
Được biết thêm, cấp ủy, chính quyền xã Mường Mô còn thường xuyên tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. 100% hộ dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Khu nghĩa trang được xã quy hoạch hợp lý, đúng quy định. Đặc biệt, năm 2016, xã đầu tư gần 60 xe đẩy rác giao cho từng bản; tiến hành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho Nhân dân tại 2 bản: Tổng Pịt, Hát Mé. Tích cực, chủ động trong công tác bảo vệ môi trường ở xã có thể kể đến các địa phương: bản Giẳng, cụm Nậm Hài.
Với sự nỗ lực của địa phương, công tác bảo vệ môi trường hiện nay ở xã Mường Mô đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng vẫn cần hơn nữa sự chủ động lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, bên cạnh đó, cần xây dựng, quy hoạch được địa điểm tập kết rác tập trung. Và, bản thân mỗi người dân phải tự ý thức việc bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm, nghĩa vụ… chung sức vì môi trường sống thực sự trong lành.
Thái Hà
Bình luận