Thứ bảy, 18/05/2024, 20:54 [GMT+7]

Chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hua Nà

Thứ năm, 16/03/2017 - 11:03'
(BLC) - Ngày 14/2 vừa qua, xã Hua Nà (huyện Than Uyên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016. Thành quả này có vai trò rất lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công, góp của, hiến đất xây dựng công trình phúc lợi.

Trở lại xã NTM Hua Nà, chúng tôi vẫn cảm nhận rõ nét niềm vui của cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây khi đón nhận Bằng công nhận của tỉnh đạt chuẩn NTM. Diện mạo làng bản với các nếp nhà sàn khang trang nằm dọc cánh đồng lúa tươi tốt. Đường bêtông đến từng ngõ bản thay thế đường đất xưa kia giúp bà con đi lại thuận tiện. Nhân dân phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng làm kinh tế nâng cao thu nhập từ mô hình V-A-C, V-A-C-R…

Ông Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết: “Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý về xây dựng NTM, các hội, đoàn thể xã thường xuyên phối hợp với MTTQ xã tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về các tiêu chí NTM. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn với thực hiện NTM. Huy động Nhân dân tham gia góp công, góp của, hiến đất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 19 tiêu chí NTM”.

Cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Hua Nà vận động bà con bản Hua Nà tham gia góp đất làm đường giao thông nội bản.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Để đạt được điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, Nhân dân cùng tham gia, trong đó Ủy ban MTTQ là một trong những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể khi thực hiện. Ngay từ khi triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch; phối hợp với Ban Quản lý về xây dựng NTM, ban, ngành đoàn thể xã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, chú trọng vận động Nhân dân thực hiện nội dung cuộc vận động gắn với các tiêu chí NTM.

Ông Nùng Văn Phát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hua Nà chia sẻ: “Trong 19 tiêu chí thì tiêu chí môi trường khó thực hiện, đòi hỏi phải thay đổi thói quen lâu nay của người dân đối với việc giữ gìn môi trường, chăn nuôi dưới gầm sàn. Chúng tôi đã thành lập Tổ công tác mặt trận có nhiệm vụ cùng với các tổ chức đoàn thể tăng cường xuống cơ sở vận động bà con: di dời chuồng trại ra xa nhà, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Với hộ có cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tổ chức ký cam kết không xả chất thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường”.

Thông qua họp bản, sinh hoạt, giao ban của MTTQ và hội, đoàn thể giúp người dân nâng cao nhận thức về mục đích của việc xây dựng NTM. Trường hợp các hộ có đất liên quan đến giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nội bản, liên bản, xây dựng nhà văn hóa, MTTQ cử cán bộ đến đến từng gia đình vận động. Từ năm 2012-2016, toàn xã có 81 hộ hiến 2.700m2 đất các loại, góp 11.000 ngày công lao động (tương đương 334 triệu đồng) làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa.

Ông Vàng Văn Ngoai - bản Lọng Bon tâm sự: “Khi được xã triển khai chủ trương xây dựng NTM, tôi và các hộ dân trong bản băn khoăn, bởi nhiều nội dung không hiểu. Qua các cuộc họp bản, được nghe kỹ hơn lợi ích của NTM mang lại, chúng tôi đã vỡ lẽ nhiều điều, từ đó đồng thuận tham gia hiến đất, góp công. Gia đình tôi tự nguyện hiến 167m2 đất vườn; tích cực phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, giữ gìn vệ sinh môi trường chung”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn thường xuyên hướng dẫn Ban Công tác mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động bà con tập trung lao động sản xuất,  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ năm 2010-2016, vận động Nhân dân mở rộng diện tích đất trồng lúa từ 108ha lên 148,2ha, đưa 42ha diện tích lúa chất lượng cao (21ha lúa séng cù) vào canh tác; mở rộng diện tích trồng ngô 1 vụ lên 2 vụ với diện tích 50ha. Công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách cũng được MTTQ xã phối hợp thực hiện đầy đủ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát huy vai trò Nhân dân tích cực giúp đỡ nhau về tiền của, công lao động để xây dựng mới, chỉnh trang nhà cửa. Cũng từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, năm 2016, toàn xã có 503 hộ, 7/9 bản đạt danh hiệu văn hóa.

Với sự vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hua Nà đã thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...