Thứ bảy, 18/05/2024, 21:43 [GMT+7]

Dân vận khéo ở Sin Suối Hồ

Thứ năm, 16/03/2017 - 11:06'
(BLC) - Nhờ làm tốt công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) đã huy động sự vào cuộc tích cực của Nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sin Suối Hồ là xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ. Những năm trước đây, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn; tệ nạn ma túy hoành hành ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giải quyết vấn đề đó, Đảng ủy xã đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó xác định công tác dân vận là trọng tâm.

Đồng chí Giàng A Vư - Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ cho biết: “Đảng ủy xã yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tạo niềm tin, sự uy tín trong quần chúng Nhân dân. Trong quá trình dân vận, người được giao nhiệm vụ phải nắm vững nội dung vấn đề và cụ thể hóa phù hợp thực tế địa phương cũng như trình độ nhận thức của bà con; truyền đạt dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, khi Nhân dân nói đúng, làm đúng cần tiếp thu, biểu dương, nếu dân sai, cán bộ phải bình tĩnh giải thích, thuyết phục, “cầm tay chỉ việc”.

Người dân bản Sin Suối Hồ giúp nhau làm nhà mới.

Nét nổi bật trong công tác dân vận ở xã Sin Suối Hồ đó là không chỉ cán bộ mà người dân cũng được xã huy động trở thành những tuyên truyền viên đắc lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Theo đó, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, người cao tuổi và những quần chúng tiêu biểu trong cộng đồng dân cư đều phát huy vai trò, tiên phong trong mọi phong trào để làm gương cho bà con học hỏi, làm theo. Phải kể đến việc đẩy lùi tệ nạn ma túy, những người làm công tác dân vận của xã đến từng hộ gia đình phân tích, giải thích giúp bà con hiểu hơn về tác hại của ma túy, tự giác đi cai nghiện tại cộng đồng hoặc gia đình. Vai trò của gia đình và cộng đồng dân cư cũng được huy động giúp người nghiện hòa nhập, có việc làm, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sự nghiệp giáo dục, y tế của địa phương có những đổi thay tích cực. Khi ốm đau, bà con đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh; trẻ trong độ tuổi được đến trường. Nhận thức của Nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới cũng chuyển biến rõ nét. Các hộ dân tự nguyện hiến đất, ủng hộ ngày công làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Khi trong bản có gia đình làm nhà mới, dân bản mỗi người giúp một tay vận chuyển vật liệu, dựng nhà sớm hoàn tất.

Trong phát triển kinh tế, những cán bộ dân vận của xã vận động bà con khai thác tiềm năng lợi thế về khí hậu mát mẻ, nguồn lao động dồi dào, diện tích đồng cỏ lớn… để trồng lúa, ngô lai, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng thêm một số loài cây: địa lan, sa nhân, đào, lê, táo mèo. Nhận thức, tư duy làm kinh tế đổi thay, bà con không chờ đợi sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động nâng cao đời sống vật chất thông qua tích cực tăng gia sản xuất, tìm hướng phát triển kinh tế mới từ phát triển du lịch cộng đồng, trồng địa lan… Chỉ tính riêng trong năm 2016, Nhân dân trong xã đã trồng và chăm sóc 743,5ha cây lương thực, với gần 100% giống lúa, ngô năng suất cao. Nhân rộng diện tích trồng địa lan ở các bản: Sin Suối Hồ, Sàng Mà Pho, Dền Sung, Chảng Phàng với khoảng 30.000 chậu địa lan, trị giá ước tính 60 tỷ đồng. Trồng thí điểm 6ha cây sa nhân có giá trị kinh tế cao tại bản Sin Suối Hồ. Chăm sóc 323ha thảo quả, giữ vững diện tích cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, đậu tương. Chuyển đổi 20ha đất canh tác kém hiệu quả sang trồng rừng, đạt chỉ tiêu huyện giao, độ che phủ rừng đạt 68,7%. Duy trì ổn định và phát triển tốt đàn gia súc, gia cầm với đàn trâu 1.289 con, đàn bò 119 con, đàn ngựa 30 con, đàn lợn 2.478 con; bình quân lương thực đạt 730kg/người, thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người. Để rồi, trong xã đã có trên 10 hộ gia đình thoát ly trồng lúa để phát triển kinh tế từ chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, trồng địa lan với tổng thu nhập bình quân hàng năm trừ chi phí đạt 150-300 triệu đồng. Điển hình là gia đình các anh: Hảng A Xà, Hảng A Dơ, Vàng Chang Páo (bản Sin Suối Hồ)…

Có thể nói, dân vận khéo đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân xã Sin Suối Hồ cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh giữ vững, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương được củng cố, tăng cường. Sự thành công của xã Sin Suối Hồ trong công tác dân vận cũng là minh chứng sinh động khẳng định: “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”. 

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...