Thứ bảy, 18/05/2024, 21:06 [GMT+7]

Dư âm “5 không, 3 sạch” ở Trung Chải

Thứ năm, 13/04/2017 - 16:24'
(BLC) - Trong câu chuyện kể về những đổi thay của bản làng, chúng tôi được nghe người dân xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) nói nhiều về sự đóng góp thiết thực thông qua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã triển khai thực hiện.

Chị Lù Thị Già - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Chải cho biết: “Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, Hội chủ động tuyên truyền tới hội viên những tiêu chí, phương thức thực hiện; vận động mỗi hội viên, chi hội hoàn thành 1 - 2 tiêu chí/năm. Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, hưởng ứng nhiệt tình của chị em, Cuộc vận động đã đảm bảo yêu cầu đề ra”.

Cán bộ Hội LHPN xã Trung Chải vận động hội viên bản Nậm Sảo 2 thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Trong số các tiêu chí của “5 không, 3 sạch”, tiêu chí không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không sinh con thứ 3 trở lên là thách thức đối với các chi hội ở cơ sở. Bởi, Trung Chải là xã biên giới còn nhiều gian khó với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 76% (tháng 3/2017), cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, phong tục tập quán lạc hậu, nhiều gia đình còn coi trọng con trai dẫn đến tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên gia tăng. Thậm chí, để phát triển kinh tế, nhiều chị em bị kích động, lôi kéo tìm cách vượt biên, gây khó khăn trong đảm bảo an ninh trật tự. Ví dụ minh họa cụ thể nhất là chia sẻ của chị Chìn Me Sải ở bản Nậm Nó 1, được sự hỗ trợ đặc biệt của Nhà nước lại được phép sinh con thứ 3 nên việc bà con thường ỷ lại vào Nhà nước dẫn đến lười lao động, thường xuyên uống rượu, do vậy cái đói cái nghèo luôn bủa vây. Mọi việc trong nhà đều do đàn ông quyết định, nên phụ nữ chúng tôi có nhiều hạn chế trong cuộc sống.

Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để hội viên thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, nhất là Chi hội các bản xa như: Nậm Nó 1, Nậm Nó 2, Nậm Xẻ; tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống tội phạm...; hướng dẫn phát triển kinh tế. Hội tập trung vận động, thuyết phục chị em sinh ít con không tảo hôn. Đồng thời, lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa trong năm. Thành công của những buổi tuyên truyền hội viên ngày càng nâng cao ý thức tham gia cuộc vận động. Điển hình là thực hiện các tiêu chí “3 sạch”, hội viên cả 6 chi hội đều thực hiện 1 lần/tháng tổng vệ sinh bản, nhà ở, đào hố rác, trồng cây xanh; giúp đỡ gia nhau ngày công lao động.  

Chị Lý Thị Do - Chi hội phụ nữ bản Nậm Sảo 2 tâm sự: “Chi hội thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường. Ngoài ra, còn vận động chị em góp công, góp đất xây dựng nông thôn mới. Bản thân tôi cũng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với môi trường sống, sức khỏe nên thường xuyên bảo ban con cháu không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia bảo vệ nguồn nước, vệ sinh làng bản, khu vực nhà ở…”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn vận động chị em phát triển kinh tế thông qua vay vốn ngân hàng; mỗi năm hội viên đóng góp từ 10.000 đồng trở lên để giúp đỡ hội viên khó khăn. Hội còn xây dựng nhiều mô hình: “Sạch nhà, tốt ruộng vườn”, “Không sinh con thứ 3”, “Tiết kiệm tại Chi hội” được hội viên, phụ nữ tham gia nhiệt tình.

Từ cuộc vận động “5 không, 3 sạch” đã giúp hội viên, phụ nữ xã Trung Chải có thêm nhiều cơ hội khẳng định vị thế trong gia đình, xã hội để xây dựng cuộc sống bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...