Chủ nhật, 19/05/2024, 05:03 [GMT+7]

Giao ban trực tuyến chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ năm, 24/07/2014 - 16:08'
(BLC) – Hội nghị được Chính phủ tổ chức sáng nay (24/7). Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nêu rõ: Đến nay, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 65% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 100% các trường học mầm non và phổ thông (điểm trường chính), trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, được bảo quản và sử dụng tốt.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Từ chương trình đã huy động sự ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức quốc tế như: AusAdi, Danida, DFID cũng như các tổ chức chính trị - xã hội trong nước như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... bước đầu đã xuất hiện thành phần tư nhân tham gia đầu tư, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tình hình quản lý, khai thác và vận hành các công trình cấp nước tập trung ở một số vùng, miền chưa hiệu quả; mức độ tiếp cận của người dân vẫn còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền, công tác quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn chất lượng chưa cao...

Từ kết quả đạt được ở các vùng miền cho thấy, tỷ lệ đạt các tiêu chí còn thấp tập trung ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tuy nhiên mục tiêu cấp nước và vệ sinh trường học, số dân được cấp nước đạt tiêu chuẩn 2 của Bộ Y tế khó đạt được.

Về phía tỉnh ta, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 71% (trong đó, 23% được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 75%); tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 21,9%; tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 72%; số hộ nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh chỉ đạt 19%.

Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 801 công trình cấp nước, trong đó có 592 công trình còn hoạt động và chỉ có 374 công trình hoạt động tốt (209 công trình không hoạt động, 97 công trình hoạt động kém hiệu quả). Nhìn chung, so với các mục tiêu cụ thể của chương trình đề ra đến năm 2015 tỉnh ta đạt thấp. Thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình; đưa ra phương án nâng cấp sửa chữa để khôi phục lại hoạt động; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao năng lực quản lý sau đầu tư; đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguồn nước, cải thiện vệ sinh hộ gia đình...

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh đã thảo luận về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư cung cấp nước sạch; huy động sự tham gia của các ngân hàng đối với chương trình mục tiêu; những khó khăn, biện pháp khắc phục khi thực hiện chương trình, đặc biệt là mục tiêu cung cấp nước hợp vệ sinh đến khu vực khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành và các địa phương chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường; có biện pháp huy động vốn hiệu quả và chủ động; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận những kiến nghị, khó khăn của các địa phương, từ đó xây dựng các cơ chế đặc thù trình Chính phủ; các địa phương cần phải quyết tâm, trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình vì đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; có biện pháp sử dụng nước ngầm, nước mặt hợp lý hơn, tránh sự phụ thuộc và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm...

X.Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...