Thứ bảy, 18/05/2024, 22:57 [GMT+7]

Khi lòng dân đồng thuận

Thứ sáu, 24/02/2017 - 10:24'
(BLC) - Quyết tâm trở thành bản du lịch cộng đồng và làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Khun Há (huyện Tam Đường), Nhân dân bản Lao Chải 2 đã ra sức lao động sản xuất, bảo vệ môi trường và giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Chúng tôi về thăm bản Lao Chải 2 và được anh Đỗ Trọng Thi - Bí thư Đảng ủy xã Khun Há giới thiệu, mùa này đến bản đẹp nhất vẫn là hoa đào, hoa mận nhưng quý nhất lại là tình cảm chân thành, nồng hậu của dân bản khi đón khách ghé thăm. Trong căn nhà của Trưởng bản Giàng A Lừ, chúng tôi nghe anh kể những ngày tháng gian khó trước đây, con đường vào bản chỉ là đường đất, vào mùa mưa chỉ có thể đi bộ. Giao thông khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao cộng với sự ỷ lại vào hỗ trợ của Đảng, nhà nước của Nhân dân là nguyên nhân tạo nên bức tranh nghèo đói của bản. Bản có 59 hộ thì đa số thiếu ăn mùa giáp hạt.

Bà con bản Lao Chải 2 trồng các loại hoa dọc đường nội bản.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai như “luồng gió mới” tạo bước đệm giúp bản Lao Chải 2 phát triển. Xác định muốn thoát nghèo ngoài thay đổi nhận thức của Nhân dân việc cứng hóa đường giao thông sẽ tạo điều kiện giúp bà con đi lại thuận lợi, dễ dàng trao đổi hàng hóa. Cùng với tranh thủ nguồn vốn của chương trình 135, Ngân hàng thế giới, xã vận động người dân thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” bằng việc đóng góp công sức, vật liệu sẵn có như: cát, sỏi, đá. Với cách làm này, năm 2014, bản đã bêtông hóa 1km đường trục bản, 200m đường nội bản, đặc biệt nhiều hộ tự bỏ tiền mua vật liệu về đổ bêtông các ngõ dẫn vào nhà. So với 5 năm trước, nay bản có thể ví như “làng trong phố” bởi nhà nhà san sát vững chãi, dọc bên đường bà con trồng hoa đỗ quyên, cúc và cây xanh. Tết Nguyên đán vừa qua, bà con còn lắp 12 bóng điện chiếu sáng dọc trục đường dẫn vào bản.

Đặc biệt, không khí nơi đây mát mẻ và môi trường sinh thái đảm bảo, không có tình trạng vứt rác bừa bãi. Vào nhà nào cũng vậy, từ ngõ, sân đến không gian sống trong nhà, dưới bếp đều sạch sẽ, vật dụng sinh hoạt bài trí gọn gàng, tươm tất. Bản cũng phân chia lịch và tuyên truyền đến từng hộ gia đình vào thứ 7 hàng tuần cử một nhóm gồm 6 hộ tham gia vệ sinh, khơi thông cống rãnh. Bên cạnh đó, bản quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc ở khu rừng của bản rồi cắt cử người trông coi hàng ngày, tránh tình trạng thả rông.

Trao đổi với chúng tôi, anh Giàng A Lừ - Trưởng bản Lao Chải 2 cho biết: “Sự đổi thay này là cả quá trình nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền xã và Chi bộ. Vì trước đây, tiêu chí môi trường là thách thức không nhỏ đối với xã, bao đời nay người Mông ở bản tôi quen tập quán thả rông gia súc, chuồng trại xây tạm ở gần nhà, không quan tâm đến việc xây nhà tiêu. Do đó, xã phối hợp với Chi bộ bản cùng Chi đoàn, Chi hội phụ nữ tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, phong trào “5 không, 3 sạch”, từ đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, hội viên phụ nữ trong việc chăm lo cho gia đình, tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đến nay, nhà nào cũng có thùng đựng rác, đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Thực hiện Nghị quyết của xã về “Nâng cao tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh giai đoạn 2015 - 2020”, bản họp tuyên truyền tới người dân những lợi ích khi xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; vận động các cán bộ, đảng viên, người uy tín, những hộ khá giả, có điều kiện làm trước để bà con làm theo. Đối với hộ nghèo không có đủ điều kiện làm thì huy động Nhân dân trong bản đóng góp vật chất, ngày công, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng nhiều hộ bỏ ra từ 3 - 7 triệu đồng đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh khép kín, sạch đẹp. Đến nay 100% hộ trong bản có nhà tắm, nhà vệ sinh, nhiều hộ còn đầu tư cả bình nóng lạnh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Cứ A Phừ (bản Lao Chải 2) nói: “Được cán bộ xuống tuyên truyền, giải thích về chủ trương xây dựng NTM, ngoài làm đường bêtông vào tận nhà, năm ngoái từ số tiền thu được nhờ bán thảo quả gia đình tôi cũng đã đầu tư gần 8 triệu đồng xây nhà tắm và nhà vệ sinh”.

Nhân dân trong bản đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Với 15ha đất ruộng, các hộ chủ động đưa giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, hàng năm năng suất đạt 53 tạ/ha. Bản Lao Chải 2 được biết đến là bản có thảo quả nhiều gần nhất xã, nhiều hộ phát triển chăn nuôi quy mô lớn.

Với những kết quả đạt được, hy vọng trong thời gian tới, bản Lao Chải 2 sẽ ngày càng giàu đẹp, thu hút nhiều du khách đến tham quan, khám phá.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...