Chủ nhật, 19/05/2024, 01:46 [GMT+7]

Khi người dân đồng thuận

Thứ tư, 25/06/2014 - 14:47'
(BLC) - Theo kế hoạch, năm 2014, xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM): đường giao thông nội thôn, nội đồng; môi trường; hình thức tổ chức sản xuất; văn hóa, nâng tổng số lên 15 tiêu chí. Nhân dân xã đang phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm".

Tính đến thời điểm này, duy nhất có bản Pắc Khoa đã được xây dựng nhà văn hóa vì đây là bản thuộc diện tái định cư thủy điện. Do nguồn vốn chưa cân đối được, trong khi đó kế hoạch đề ra phải đạt tiến độ, xã Phúc Khoa đã chỉ đạo các bản tổ chức họp dân, vận động bà con đóng góp công sức, hiến đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà văn hóa. Đồng lòng cùng chủ trương xây dựng NTM, Nhân dân ở nhiều bản đã đóng góp công sức, tiền của để mua đất, cụ thể: bản Phúc Khoa đóng góp 79 triệu đồng, bản Hô Ta đóng góp 50 triệu đồng để mua đất làm nhà văn hóa.

Theo chủ trương xã sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp kết hợp với các nguồn vốn của nhà nước để xây dựng. Trong đó ưu tiên các bản đã chuẩn bị được mặt bằng và có nhiều hộ dân để xây dựng nhà văn hóa trước. Bởi theo như ông Lò Văn Phóng - Phó Chủ tịch UBND xã, những năm qua, ở các bản đông dân, mỗi khi tổ chức họp bản đều phải mượn nhà trưởng bản làm địa điểm họp, bà con không có chỗ ngồi, phải đứng ở ngoài sân, chật chội... Do vậy, ưu tiên bản đông dân xây dựng nhà văn hóa trước đã nhận được sự đồng tình của đông bảo Nhân dân trong xã.

Hội viên phụ nữ bản Ngọc Lại tích cực chăn nuôi.

Nhằm đạt được tiêu chí văn hóa như đã đề ra, một mặt xã kêu gọi các gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa trong năm phải đạt danh hiệu đề ra; mặt khác xã sử dụng nguồn vốn 205 triệu đồng do huyện đầu tư để mua các xe đẩy thu gom rác và xây bãi đổ rác. Theo đó, các bản cũng thành lập các tổ thu gom rác gồm 3 - 5 người có trách nhiệm thu gom rác ở các gia đình, khu dân cư và đổ tập trung vào các bãi rác. Ngược lại, các gia đình cũng có nghĩa vụ phải đóng phí để hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi đối với những người làm sạch ngõ từng nhà, từng bản.

Trong năm nay, huyện Tân Uyên đã ký duyệt nguồn vốn 3 tỷ đồng cho xã Phúc Khoa kiện toàn hệ thống đường giao thông nông thôn. Xã đã phân bổ nguồn vốn để xây dựng thêm 2 tuyến đường nội thôn ở bản Hô Bon và 2 tuyến tại bản Nà Lại, Ngọc Lại. Phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" được tuyên truyền, bà con nhiệt tình ủng hộ, đóng góp công sức, ngày công lao động để những con đường mới được mở ra rộng rãi, đi lại thuận tiện. Nhìn lại những tuyến đường giao thông nông thôn đã được thi công, đưa vào sử dụng, có đến 90% các tuyến đường được Nhân dân trên địa bàn tham gia hiến đất.

Đối với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, Phúc Khoa đang mở ra nhiều tia hy vọng khi huyện dành nhiều quan tâm giúp xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng việc đưa các loại giống lúa chất lượng cao vào sản xuất. Bà con nông dân ở nhiều bản sản xuất lúa 1 vụ nhưng đủ ăn cả năm là thực tế ở Phúc Khoa. Trên những thửa ruộng ở Phúc Khoa, đất không còn thời gian nghỉ bởi ngoài các vụ lúa, bà con nông dân còn trồng thêm cây ngô, hoa màu và 1 số cây ăn quả, trong đó có cây dưa hấu tại bản Nậm Bon 1, 2. Tháng 5 vừa qua, Hợp tác xã (HTX) sơ chế chè Phúc Khoa khai trương, đi vào hoạt động đã giải quyết 30 lao động tại địa phương. Với việc phân vùng nguyên liệu, HTX được phép thu mua nguyên liệu của 2 xã Phúc Khoa, Mường Khoa với công suất đủ phục vụ hoạt động. Xã cũng định hướng, đối với những cơ sở sản xuất chè mini tại gia đình gây ảnh hưởng đến môi trường sẽ hợp tác, cùng chung lợi nhuận với HTX.

Nhìn nhận lại những mặt thuận lợi trên lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã, ông Lò Văn Phóng lạc quan: dân cư ở các bản của xã sống chủ yếu ven trục Quốc lộ 32; khoảng cách từ xã đến bản và ngược lại tương đối gần nên việc phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước rất thuận tiện. Bà con dễ tiếp cận học nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Toàn xã có 200ha chè, thu hoạch trung bình hơn 1.000 tấn/ha; ở các bản vùng cao còn có nguồn thu từ thảo quả như các bản: Hô Bon, Nậm Bon 1, 2, một số gia đình thu hoạch 100 triệu đồng/năm đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người.

Sự tích cực, chủ động của người dân là chìa khóa mở ra thành công trên nhiều lĩnh vực. Hi vọng với sự đồng thuận cao của Nhân dân, Phúc Khoa sẽ sớm về đích trên lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...